(HBĐT) - Ngày 16/1, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

 
Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

Thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2019”. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã quan tâm thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 19 xã về đích NTM tăng 9 xã so với kế hoạch. TP Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM,  hiện, huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu. Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” tạo khí thế thi đua sôi nổi thu hút đông đảo các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Qua đó, đã thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo, lao động và cống hiến cho quê hương. Các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động đã được các cấp, ngành tích cực hưởng ứng tham gia, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nền nếp, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.640 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 118% dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 95,54% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,9 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11, 36%, giảm 3,38% so với năm 2017...  Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển mới, QP-AN được giữ vững. Hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy định...





Thừa ủy quyền, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. 




Thừa ủy quyền, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân.

 Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, LLVT, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020”. Theo đó, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao thứ hạng trong xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân… Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đạt 9,50%; thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng; giá trị xuất khẩu đạt 1,032 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,8%...



Thừa ủy quyền, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng, đó là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: Kiên trì thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Bám sát chủ đề phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, thực hiện quyết liệt, sáng tạo hơn. Phát động các phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Lấy kết quả thi đua là một tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua với phương châm "Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả, chất lượng, chọn việc mà làm”… Tin tưởng rằng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua năm 2020 sẽ có nhiều thành công mới.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị xếp thứ nhì các cụm, khối thi đua của tỉnh. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được tôn vinh. Trong đó, 1 tập thể (Ủy ban MTTQ tỉnh) và 4 cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị xếp thứ ba các cụm, khối thi đua của tỉnh. 

 UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 7 đơn vị xếp thứ nhất, 14 đơn vị xếp thứ nhì, 15 đơn vị xếp thứ ba các khối thi đua của tỉnh. Tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 11 đơn vị xếp thứ nhất, 11 đơn vị xếp thứ nhì, 10 đơn vị xếp thứ ba các mặt công tác chuyên ngành. Tặng cờ thi đua cho 6 đơn vị xếp thứ nhất; tặng bằng khen UBND tỉnh 7 đơn vị xếp thứ nhì, 7 đơn vị xếp thứ ba thi đua các mục tiêu chuyên ngành… và nhiều cờ thi đua, bằng khen cho các cụm, khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành , UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý.

                                                                                                     Thúy Hằng     

Các tin khác


Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sáng 29/3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Đại hội Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 28/3, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục