(HBĐT) - Nghị quyết số 830, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Theo Nghị quyết, xã Địch Giáo nhập vào xã Phong Phú (Tân Lạc). Tuy nhiên, hiện nay, việc công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã mới chưa được triển khai, hai xã vẫn duy trì hoạt động độc lập. Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã Địch Giáo cho biết: Mọi hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn hoạt động ổn định. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức bắt tay vào công việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

 


Cán bộ, công chức xã Địch Giáo - nay là xã Phong Phú (Tân Lạc) duy trì hoạt động đúng nề nếp, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Không xảy ra tình trạng tâm lý xáo trộn, dẫn đến lơ là trong công việc, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân vui xuân, đón Tết an toàn, ấm áp được xã Địch Giáo đặc biệt quan tâm. Những ngày cận Tết, công chức LĐ-TB&XH của xã vẫn bám địa bàn, nắm tình hình người dân, qua đó kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền động viên, thăm hỏi, hỗ trợ 5 trường hợp ốm đau, neo đơn… đón Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, từ hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH trên địa bàn và nguồn xã hội hóa, hàng trăm suất quà đã được trao đến tận tay người có công, hộ nghèo, hộ chính sách đảm bảo đúng đối tượng, đem đến cái Tết ấm áp, sẻ chia cho các hộ dân trên địa bàn.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết trong nhân dân. Ngay từ mùng 4, mùng 5 Tết, các hoạt động đánh mảng, đánh bóng chuyền đã được tổ chức giữa các xóm nhằm lựa chọn đội hình tham gia các hoạt động tại Lễ hội Khai Hạ Mường Bi diễn ra vào mùng 8 tháng giêng. Kết quả, xã đã giành 2 giải nhất ở nội dung đánh mảng, ẩm thực; 2 giải khuyến khích ở các nội dung: giới thiệu, trưng bày sản phẩm nông cụ địa phương và thi trình diễn trang phục dân tộc.

Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, lực lượng Công an xã triển khai tuần tra, kiểm soát, ứng trực 24/24h suốt thời gian trước, trong và sau Tết, giữ ổn định ANTT. Nhờ vậy, trong dịp nghỉ Tết, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ việc gây mất TTATXH.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nắm chắc khung thời vụ, công chức địa chính - nông nghiệp xã vận động bà con làm đất, chuẩn bị cho sản xuất vụ chiêm xuân. Đến nay, diện tích làm đất đạt trên 90%, gieo mạ đảm bảo 100% kế hoạch. Dự kiến trong các ngày từ 15-20/2, nhân dân toàn xã sẽ cấy lúa vụ chiêm xuân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Địch Giáo cho biết thêm: Mặc dù hiện nay chưa ổn định bộ máy sau sáp nhập song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy, ngay sau Tết Nguyên đán, cán bộ xã Địch Giáo vẫn hoạt động nghiêm túc với quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã duy trì hoạt động đều đặn, kịp thời hỗ trợ, giải đáp ý kiến thắc mắc của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã nêu cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc với quyết tâm ngay khi hai xã thực hiện hợp nhất sẽ đồng tâm, hiệp lực xây dựng cấp ủy, chính quyền vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện và của tỉnh.

                                                                                         HY


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục