(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo quy định của Điều lệ Đảng. Năm 2019, huyện Yên Thủy đã hoàn thành kế hoạch KT, GS bằng và vượt so với năm 2018. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; số lượng, chất lượng các cuộc KT, GS được nâng lên, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

 

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Thủy và các huyện trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020.

Năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 50 tổ chức Đảng và 53 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 12 cuộc đối với 12 tổ chức Đảng, 24 đảng viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 38 tổ chức Đảng, 29 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã thực hiện giám sát 33 tổ chức Đảng, 36 đảng viên. Nội dung công tác kiểm tra bám sát chương trình toàn khóa và chương trình, kế hoạch đề ra, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, những nội dung dễ phát sinh tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Về công tác giám sát tập trung vào giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp...

Thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 36 đảng viên và 20 tổ chức Đảng. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 10 đảng viên (bằng 500% so với kế hoạch, 250% so với năm 2018), 2 tổ chức Đảng (bằng 100% so với kế hoạch); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 26 đảng viên, 18 tổ chức Đảng. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 52 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 42 tổ chức Đảng, 36 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 2 đơn của công dân tố cáo đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp đã kỷ luật 15 đảng viên, 1 tổ chức Đảng. Trong đó, UBKT Huyện ủy kỷ luật 2 đảng viên; Đảng ủy cơ sở và chi bộ kỷ luật 1 tổ chức Đảng, 13 đảng viên. Nội dung vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tệ nạn xã hội, vi phạm liên quan đến tiêu cực trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Việc xử lý thi hành kỷ luật bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh cho biết thêm: Năm 2020, UBKT các cấp tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác KT, GS đến năm 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016, Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chú trọng KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục