(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự TP Hòa Bình lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP- QSĐP). 


Đảng viên thuộc Đảng bộ Quân sự TP Hòa Bình biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể như: tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; tổ chức giáo dục QP-AN cho hơn 9.800 học sinh, sinh viên đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững,… Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ Quân sự thành phố bước sang nhiệm kỳ mới nhiều thành công.

Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong tháng 5 vừa qua. Đại hội đã đồng thuận, nhất trí, trách nhiệm cao bầu ra BCH khóa mới gồm 7 đồng chí. Tiến hành phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 bầu các chức danh. Tại đại hội, BCH Đảng bộ khóa mới đã ra mắt, thể hiện quyết tâm chính trị cao trước đại hội, nhằm thực hiện tốt 12 chỉ tiêu chủ yếu đặt ra trong nhiệm kỳ mới như: xây dựng từ 50-70% các hạng mục công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ; kết quả huấn luyện đạt 100% yêu cầu, có 75-80% đạt khá, giỏi; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố đạt TS-VM tiêu biểu…

Theo đó, Đảng ủy đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trên từng lĩnh vực cụ thể. Đối với nhiệm vụ chính trị, tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và các phương án tác chiến, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành là chính, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao phấn đấu đạt kết quả cao. Phát huy vai trò của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trong quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các luật định về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Trong xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng gắn với Chị thị số 05 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Quân ủy T.Ư. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt "Ngày Đảng”, "Ngày chính trị, văn hóa tinh thần ở cơ sở”. Đặc biệt là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình với vai trò gương mẫu của người đứng đầu.   

Đặc biệt, về giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Thượng tá Vũ Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: "Trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, nếp sống văn hóa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biển pháp luật cho các đối tượng. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua của LLVT nói riêng. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Tăng cường các hoạt động dân vận trong LLVT. Duy trì đảm bảo lượng dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ. Đảm bảo số lượng, chất lượng vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ với trọng tâm là SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục