(HBĐT) - Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) mới được hình thành từ việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính, gồm: xã Quy Mỹ, Do Nhân và Tuân Lộ. Hiện, xã có 11 xóm với hơn 1.600 hộ, hơn 7.500 nhân khẩu. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ trực thuộc với hơn 600 đảng viên.

 


Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã hoàn thành xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng trường TH&THCS Quy Mỹ, trường đầu tiên của xã chuẩn bị được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Văn Thắng cho biết: "Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 3 xã cũ nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra cơ bản đạt và vượt. Trong đó, nổi bật như các chỉ tiêu về giá trị tổng sản phẩm xã hội, thu nhập bình quân đầu người, thu NSNN, độ che phủ rừng vượt chỉ tiêu nghị quyết; dự kiến hết năm 2020 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; các chỉ tiêu về văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng cơ bản đạt và vượt so với nghị quyết”.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã xác định một số chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Cụ thể, về kinh tế, thu NSNN bình quân tăng 10%/năm, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân đạt 78 triệu đồng/người/năm; về văn hoá - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 9%, tạo việc làm mới cho 350 lao động, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%; về xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm, các chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện các mục tiêu đó nhằm viết tiếp con đường đổi mới của xã nhà, Đảng bộ xã xác định cần ưu tiên tập trung thực hiện các phần việc cấp thiết trước. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí NTM đến hết năm 2020 được coi là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cấp uỷ trong nhiệm kỳ mới. Hiện nay, xã mới đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí là tỷ lệ hộ nghèo, trường học và môi trường chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn ở mức cao, chiếm hơn 17%, trong khi yêu cầu của tiêu chí phải giảm xuống dưới 10%. Về tiêu chí trường học, sau sáp nhập, xã tăng lên 6 trường học, tuy nhiên, mới có 1 trường chuẩn bị được công nhận đạt chuẩn, đa số các trường đều thiếu phòng chức năng chuyên môn. Về tiêu chí môi trường, xã chưa có hệ thống thu gom rác thải, tuy đã có bãi rác tập trung nhưng lại chưa có kinh phí xây dựng đường vào bãi rác. 

Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã, để hoàn thành chỉ tiêu cấp thiết về xây dựng NTM, trước hết, cần tăng thu nhập để giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao. Hiện, toàn xã đã chuyển đổi được 28,5 ha cấy lúa bấp bênh sang trồng bí xanh, mướp đắng, bưởi… Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân, hỗ trợ người dân vay vốn làm kinh tế với lãi suất thấp. Đối với tiêu chí trường học, xã huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hoá, tập trung xây dựng từng trường một, trường nào có khả năng đạt chuẩn sớm nhất thì ưu tiên thực hiện trước. Hiện, đã xây dựng và nâng cấp xong cơ sở hạ tầng trường TH&THCS Quy Mỹ, là trường đầu tiên chuẩn bị được công nhận đạt chuẩn quốc gia của địa phương. Đối với tiêu chí môi trường, xã phấn đấu nhân rộng mô hình hố rác tại gia để phân loại, xử lý một số loại rác thải ngay từ mỗi gia đình. Hiện nay, mô hình này đã hoạt động hiệu quả tại 2 xóm là Mương Dạ với 41 hộ, xóm Sống với 12 hộ. Đồng thời, đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường vào bãi rác dài khoảng 1 km để việc đưa rác vào khu tập kết được thuận lợi, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ xã Nhân Mỹ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.
 

Thanh Sơn

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục