(HBĐT) - Ngày 31/7, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3224 -TB/VPTU về kết luận của BTV Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 31/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại hội nghị ngày 31/7, sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến rất phức tạp, khó lường; nhiều tỉnh đã có ổ dịch trong cộng đồng với tốc độ lây lan nhanh; tỉnh ta có số người đi về từ vùng dịch khá đông (riêng về từ TP Đà Nẵng gần 1.000 người) nhưng chưa kiểm soát được. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất mức độ lây lan ra cộng đồng, BTV Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc”, đưa công tác phòng, chống dịch Covid-19 là cấp bách, ưu tiên số 1.
       
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh trong tình hình mới. Kích hoạt các biện pháp, giải pháp theo các cấp độ dịch theo Kế hoạch đã đề ra, không lơ là chủ quan.
       
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Lãnh đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng; vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, nâng cao ý thức cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế (đeo khẩu trang ở nơi công cộng, khử khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tụ tập đông người, không đi, đến vùng có dịch...).
        
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo:
       
Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh khẩn trương thống kê, quản lý chặt chẽ người dân đi từ vùng có dịch về; huy động lực lượng công an, quân sự, y tế, tổ trưởng tổ dân cư ở cơ sở… phối hợp để rà soát toàn bộ người dân về từ vùng có dịch và yêu cầu: Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, theo dõi, giám sát y tế thường xuyên; thực hiện xét nghiệm ngay để thực hiện điều trị kịp thời. 
       
UBND các huyện, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, tạm hoãn các sự kiện lớn có tập trung đông người phù hợp với mức độ dịch Covid-19 trên từng địa bàn.
       
Nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y tế) trong thực hiện các biện pháp gấp rút phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình mới; chuẩn bị sẵn sàng khi có ca bệnh dương tính trong cộng đồng cần tập trung cao độ, áp dụng các biện pháp tương xứng phòng, chống dịch bệnh.
       
Hoàn thiện ngay thủ tục để đầu tư hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR, vật tư, hoá chất phục vụ xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định. 
       
Đối với các Đảng bộ trực thuộc chưa tổ chức Đại hội: Đại biểu đi về từ vùng có dịch chưa hết thời gian tự cách ly (14 ngày) thì không dự Đại hội.
       
BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy hằng ngày về tình hình phòng, chống dịch Covid-19.
                                   
P.V (TH)

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục