(HBĐT) - Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 3 - 5/8/2020. Trước diễn biến tiếp tục phức tạp của dịch Covid-19, Đảng bộ huyện tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐH gắn với quyết tâm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.


Đến thời điểm này, huyện Lạc Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về khánh tiết chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở Đảng, tổng số 388 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với trên 8.000 đảng viên. Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, BCH, BTV Huyện ủy đã kịp thời ban hành 3 kế hoạch, 1 hướng dẫn, 11 quyết định và các văn bản liên quan để quán triệt tổ chức ĐH Đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, các chi, Đảng bộ cơ sở triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung công việc, quyết tâm tổ chức ĐH đảm bảo tiến độ chung.

Được biết, đến cuối tháng 3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã hoàn thành tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại cấp chi, Đảng bộ cơ sở, 2 đơn vị tổ chức ĐH điểm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra. Ngay sau đó, BTV Huyện ủy tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức ĐH Đảng các cấp trong huyện, phấn đấu đến cuối tháng 5 hoàn thành tổ chức ĐH chi, Đảng bộ cơ sở.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tháng 4, Đảng bộ huyện đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, hoãn thực hiện cả kế hoạch duyệt văn kiện, nhân sự, cũng như kế hoạch tổ chức ĐH cấp cơ sở. Trong thời gian hoãn ĐH, công tác chuẩn bị vẫn được đôn đốc với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Nhờ đó, ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, công tác tổ chức ĐH được bắt đầu với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Từ cuối tháng 4, các chi, Đảng bộ cơ sở lần lượt tiến hành ĐH. Đến ngày 26/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng trong huyện đã hoàn thành ĐH, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đây là nền tảng thuận lợi để tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Lê Minh Tiến, Chánh Văn phòng Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Công tác chuẩn bị tổ chức ĐH đã được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, một số nội dung như công tác kiểm tra, giám sát, tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm phiếu tại ĐH, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm ANTT phục vụ ĐH… đã được BCH, BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến thời điểm này, các tiểu ban đang tích cực rà soát những phần việc cuối cùng, đôn đốc chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tổ chức ĐH theo kế hoạch. Nhìn chung, các nội dung công việc đều đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cả tiến độ, chất lượng.

Vì ĐH diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nên Đảng bộ huyện Lạc Sơn nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy tại Công văn số 805-CV/TU, ngày 27/7/2020 về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới: Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức ĐH. Theo đó, huyện chủ động rút gọn các nội dung, nghi lễ (như cắt bỏ văn nghệ, một số chương trình chào mừng ĐH…); trước khi tổ chức ĐH tiến hành tiêu trùng, khử độc tại khu vực tổ chức ĐH; thực hiện vệ sinh, sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ ĐH; bố trí các điều kiện để đại biểu về dự thực hiện sát khuẩn theo quy định; thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt trong ĐH… Với tinh thần chuẩn bị đó, ĐH đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẵn sàng được tổ chức theo đúng kế hoạch, gắn với quyết tâm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.


 Khánh An

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục