(HBĐT) - Những năm qua, phụ nữ Hòa Bình đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò trong phát triển KT-XH ở địa phương.


Hội viên phụ nữ Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) ra mắt mô hình "Hàng cây xanh" chung tay bảo vệ môi trường.

Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn cho biết: Giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội LHPN huyện đã triển khai các phong trào thi đua với nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo. Phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung sức xây dựng nông thôn mới... được thực hiện hiệu quả, nhiều mô hình hay được nhân rộng.

Trong giai đoạn, huyện đã biểu dương 6.898 hội viên, phụ nữ trong phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, có 15.883 hộ đạt tiêu chí (đạt 62%); hỗ trợ xây 40 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo; giúp 10.868 lượt phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp 568 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững…

Đối với Hội LHPN huyện Lương Sơn, đồng chí Phùng Thị Lan, Chủ tịch Hội cho biết: Các cấp Hội trong huyện luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách thức vận động phụ nữ để tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động trong các tầng lớp phụ nữ hiệu quả, thiết thực. Kết quả thực hiện phong trào thi đua hàng năm đều tăng. Nhiều gương điển hình, nhiều tập thể xuất sắc góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội được biểu dương, khen thưởng.

Hiện nay, 100% chi, tổ phụ nữ của huyện đều có quỹ với tổng số quỹ Hội trên 1,3 tỷ đồng. Hội các cấp xây dựng 45 mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”, 20 mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (có 12.957 hộ đạt 8 tiêu chí của CVĐ, đạt 81,5%); phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, bằng hình thức vận động hội viên thực hiện tiết kiệm tại chi hội được trên 2,6 tỷ đồng, giúp 785 hội viên vay không lấy lãi phát triển kinh tế; tổ chức phường tiết kiệm quay vòng được trên 13,2 tỷ đồng, luân chuyển cho 875 hội viên phát triển kinh tế gia đình...

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: 5 năm qua (2015-2020), các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, cách làm hay, có nhiều đóng góp cho xã hội được tuyên dương.

Hàng năm, Hội chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch thi đua gắn với các phong trào, CVĐ tại địa phương; đồng thời, cụ thể hóa thành những công trình, phần việc thiết thực, chú trọng hướng đến phụ nữ và trẻ em đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, xa.

Tiêu biểu như thực hiện phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị, CVĐ "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Qua bình xét, tỷ lệ hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào trên 82%. Thực hiện CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, 100% tiêu chí đều có sự đóng góp của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ. Trong 5 năm, các cấp Hội xây dựng 3.402 mô hình về xây dựng NTM; đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất, tự nguyện dỡ bỏ hàng rào, công trình phụ để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa. Hưởng ứng phong trào "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế”, hiện nay, toàn tỉnh có 763 mô hình phát triển kinh tế, với 18.526 thành viên là phụ nữ tham gia…


Hồng Duyên


Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục