(HBĐT) - Tôi trở lại khu căn cứ Thạch Yên (Cao Phong) vào một ngày đầu thu. Người đồng hành cùng tôi quê ở xã Yên Thượng cũ. Anh tâm sự: Từ ngày nghe tin sáp nhập 2 xã Yên Thượng và Yên Lập thành Thạch Yên tôi mừng lắm. Tôi thích cái tên này. Cái tên thể hiện hào khí của vùng đất anh hùng. Rồi anh kể cho tôi từng chi tiết lịch sử vùng đất quê mình.

 


Nhiều gia đình xã Thạch Yên (Cao Phong) chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong thời kỳ Tiền khởi nghĩa, các chiến sỹ cách mạng đã dựa vào thế núi rừng để xây dựng căn cứ địa cách mạng (1 trong 4 khu căn cứ địa của tỉnh). Ở đây có địa thế gần quốc lộ 6, dốc Cun, nên có thể uy hiếp trực tiếp quân đầu não của địch tại tỉnh lỵ Hòa Bình. Cuối năm 1944, Xứ ủy Bắc kỳ phân công đồng chí Vũ Thơ - nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh đến tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào các dân tộc ở các xã trong vùng, mở đầu cho thành lập khu căn cứ địa Cao Phong - Thạch Yên. Đến tháng 7/1945, đồng chí Vũ Thơ tuyển chọn 30 tự vệ trẻ, khỏe, hăng hái ở thị xã Hòa Bình vào vùng Cao Phong - Thạch Yên để mở lớp huấn luyện quân sự. Lúc đầu, lớp học được đặt tại xóm Ngái, do điều kiện địa hình sau đó chuyển về đồi chùa Khánh. Cùng phụ trách lớp huấn luyện, ngoài đồng chí Vũ Thơ còn có các đồng chí: Nguyễn Hòa, Hà Tư Bình trong Ban cán sự Đảng tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, thiếu thốn, gian khổ, nhưng lực lượng cách mạng đi đến đâu cũng được Nhân dân đùm bọc, chở che. Nhiều gia đình đã trở thành cơ sở cách mạng như: Bùi Văn Y ở xóm Đai, Bùi Văn Hoảnh ở xóm Trang... Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cách mạng tại đây đã phát triển mạnh mẽ, làm chủ hoàn toàn khu căn cứ, chờ đợi thời cơ khởi nghĩa. Sáng 23/8/1945, đoàn khởi nghĩa của căn cứ địa Cao Phong - Thạch Yên phối hợp cùng cánh quân ở Lạc Sơn xuôi dốc Cun tiến vào Phương Lâm, vượt sông Đà sang phố Đúng, cùng các lực lượng cách mạng trong toàn tỉnh chiếm tỉnh lỵ, giành chính quyền về tay Nhân dân. Năm 1996, khu căn cứ Thạch Yên - Cao Phong được Bộ VH-TT công nhận khu di tích cách mạng cấp quốc gia. 

Đồng chí Bùi Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết: Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vùng căn cứ xưa đã thay đổi từng ngày. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng cả xã đạt trên 596 ha, với những cây trồng chủ lực như lúa, ngô, khoai, sắn, mía. Ngoài ra, một số hộ đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, diện tích 174 ha, nuôi 581 đàn ong mật cho hiệu quả kinh tế cao. Địa hình rộng, dân cư thưa thớt, bà con đã tận dụng nuôi lợn bản địa. Trước đây, việc nuôi lợn bản địa chỉ để dùng trong gia đình vào dịp lễ, Tết, nhưng nay đã trở thành hàng hoá và ngày càng được nhân rộng. Bà con còn nuôi trâu, bò, có hàng chục hộ nuôi trâu quy mô từ 8 - 10 con. Đàn gia súc của xã hiện đạt gần 4.200 con. Phát huy lợi thế của địa phương với ruộng bậc thang, nhà sàn cổ, nếp sống xưa…, 7 hộ ở xóm Rớm Khánh đầu tư kinh doanh homestay đón khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan. Xã hiện đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt trên 18 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư, tạo diện mạo mới cho vùng đất căn cứ xưa.
  

Việt Lâm

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục