(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác thi đua - khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) không ngừng được đổi mới, triển khai rộng khắp, đi vào chiều sâu, thực chất, thu hút tham gia của của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện Lạc Sơn.



Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Lạc Sơn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân. 

Năm 2020, phong trào thi đua với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn "Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Chủ đề này đã được cụ thể hóa vào nhiệm vụ của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chú trọng nhân diện các điển hình trong lao động, sản xuất, đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Chất lượng phục vụ tổ chức và công dân tại cơ quan hành chính được cải thiện rõ nét. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm đủ số lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, tinh thần, thái độ, tính chuyên nghiệp cao. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 560 hồ sơ, đã giải quyết 481 hồ sơ, đang giải quyết 79 hồ sơ, có 4 hồ sơ quá hạn, lỗi do quên xử lý trên hệ thống phần mềm, thực tế hồ sơ đã trả đúng hạn cho công dân.

Các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết kịp thời, bảo đảm tiến độ, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân về thực hiện TTHC. Các phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đẩy mạnh ứng dụng KHKT, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. LLVT duy trì hiệu quả phong trào thi đua xây dựng QP-AN vững mạnh, thi đua quyết thắng; xây dựng làng, bản văn hóa, QP-AN, quân đội chung sức xây dựng NTM. Công an huyện học tập, thực hiện lời Bác Hồ dạy, giữ vững ANTT - ATXH. Trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều cá nhân điển hình như: Nghệ nhân Bùi Văn Nỏm tâm huyết sưu tầm, bảo tồn những làn điệu dân ca Mường. Bí thư chi bộ xóm Nạch, xã Tân Mỹ thành lập tổ xây dựng nhà sàn bằng bê tông, góp phần hình thành phong trào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Thanh niên Bùi Văn Huế, xóm Đảng 2, xã Chí Thiện mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt, đem lại thu nhập 600 - 700 triệu đồng/năm… 

Cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 và các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). CB, ĐV từ huyện đến cơ sở thực hiện đổi mới phương thức, phong cách, tác phong, gương mẫu chống bệnh thành tích, tham nhũng, lãng phí; bám sát cơ sở theo hướng gần dân, sát dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ Nhân dân. 100% CB, ĐV công tác tại các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tiết kiệm tài sản công, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt. Năng lực quản lý Nhà nước chuyển biến rõ nét. Huyện xây dựng và duy trì hoạt động của 372 mô hình "Dân vận khéo”, 252 tổ dân vận xóm. Chỉ đạo tốt công tác GPMB dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ (QL) 12 B, dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và QL12B đi QL1; công tác GPMB dự án hồ chứa nước Cánh Tạng… Nhiều năm qua, tình hình ANCT - TTATXH được giữ vững.

Từ phong trào TĐYN, huyện Lạc Sơn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, các tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp, du lịch bước đầu được khai thác hiệu quả. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến, đã hình thành một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,4%/năm...


L.T

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục