(HBĐT) - Tính đến ngày 26/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Tân Lạc đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, các cấp ủy cơ sở đang nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong giai đoạn tiếp theo.



Bí thư Đảng ủy xã Phong Phú (Tân Lạc) trao đổi, nắm bắt tình hình địa bàn, qua đó kịp thời lãnh đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ngày 17/6/2020, Phong Phú hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ xã đã thông qua quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy xã phụ trách địa bàn, ngành, lĩnh vực, MTTQ và các đoàn thể CT-XH... Đến ngày 1/7, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được triển khai tới 100% đảng viên trong Đảng bộ. Các chi bộ nông thôn tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quan tâm phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi đại gia súc, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững gắn với ứng dụng công nghệ mới... Qua đó phấn đấu thực hiện chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng vào năm 2025; sớm đưa xã trở thành đô thị loại 5. Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã nhận định: Dù chỉ là bước đầu song những khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả nói trên đã phản ánh phần nào chất lượng, trách nhiệm cao của cấp ủy chi bộ trực thuộc và cấp ủy xã trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Báo cáo số 498, ngày 1/7/2020 của Huyện ủy Tân Lạc về kết quả đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy: 36/36 chi, Đảng bộ cơ sở đã bầu ra 315 đồng chí cấp ủy viên khóa mới, trong đó, 99,3% có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên; 75,5% trình độ chuyên môn đại học trở lên... Đội ngũ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Đồng chí Mạc Thị Thảo, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Đối với công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, BTV Huyện ủy yêu cầu chấp hành nghiêm quy trình, quy định, trong đó đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp, nhất là lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh, kết luận rõ, chính xác những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị và các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội. Theo đó, không có quy hoạch thì dứt khoát không đưa vào phương án nhân sự; đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn của cán bộ cấp ủy về bằng cấp, chứng chỉ, tiêu chuẩn chính trị...

Bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tân Lạc đã xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ mới đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên; nhân sự đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên. Quy trình nhân sự được 100% tổ chức cơ sở Đảng thực hiện theo 2 đối tượng cụ thể là tham gia cấp ủy lần đầu và tái cử.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khẳng định: Ngoài việc đảm bảo về trình độ, tiêu chuẩn... thì cơ cấu cấp ủy khóa mới còn được các chi, Đảng bộ bố trí theo lĩnh vực công tác một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để Tân Lạc kỳ vọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó, thu ngân sách Nhà nước tăng 15%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50 triệu đồng...


 Hải Yến

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục