(HBĐT) - Những ngày này, cùng với tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh, tuổi trẻ TP Hòa Bình sôi nổi các hoạt động, có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mỗi công trình là sự chung tay, nhiệt huyết của tuổi trẻ, khẳng định vai trò xung kích, tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Qua đó tạo sức lan tỏa, không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).



Thành đoàn Hòa Bình phối hợp Hội LHPN thành phố tổ chức khánh thành đường giao thông tại tổ 9, phường Thái Bình.

Có mặt tại xóm Sòng, xã vùng cao Độc Lập, được chứng kiến niềm vui của người dân khi Thành đoàn phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành, bàn giao công trình đường giao thông nông thôn. Đây là công trình ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ thành phố chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hòa Bình lần thứ II và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với chiều dài 160 m, công trình đã nhận được sự hỗ trợ về tiền và trên 500 ngày công của ĐVTN; Đoàn Thanh niên cụm Tây Bắc Bộ hỗ trợ xây dựng hệ thống chiếu sáng năng lượng xanh… Tổng trị giá công trình khoảng 200 triệu đồng. Công trình hoàn thiện không chỉ tạo điều kiện cho người dân trong xóm đi lại thuận tiện, mà còn góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm; giúp đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại địa phương.

 Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Thành đoàn Hòa Bình cho biết: Ngoài công trình tại xã Độc Lập, mới đây, Thành đoàn phối hợp Hội LHPN thành phố tổ chức khánh thành đường giao thông tại tổ 9, phường Thái Bình. Công trình có chiều dài 100 m, tổng kinh phí 85 triệu đồng, được xây dựng từ sự hỗ trợ kinh phí của Thành đoàn, Hội LHPN thành phố và các nhà tài trợ; 200 công lao động của ĐVTN, hội viên hội phụ nữ, Nhân dân trong tổ dân phố. Cùng với đó, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III, năm 2020 với nhiều hoạt động tích cực chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Cũng trong dịp này, Thành đoàn đã xây dựng "Tuyến đường cờ kiểu mẫu” dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, với tổng số 300 lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng treo trên 150 cột 2 bên đường. 

Bí thư Thành đoàn Hòa Bình chia sẻ thêm: Thành đoàn đã định hướng, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện các công trình, phần việc gắn với xây dựng NTM, an sinh xã hội địa phương. Tổ chức Đoàn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức CT-XH; chủ động, linh hoạt huy động các nguồn lực; làm tốt công tác tuyên truyền huy động ĐVTN tham gia. Bám sát chủ đề "Tuổi trẻ Hòa Bình tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, ngay từ đầu năm, BTV Thành đoàn đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, thu hút đông đảo ĐVTN, học sinh, sinh viên.

Trong thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng tới chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đăng ký từ đầu năm; tổ chức diễn đàn tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; biểu dương đảng viên trẻ, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đoàn viên tham gia đóng góp vào văn kiện.

Các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp của tuổi trẻ thành phố đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò xung kích của ĐVTN trong tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của địa phương. Đây cũng là tiền đề để tuổi trẻ Thành phố triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020.

Hồng Duyên

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục