(HBĐT) - Sáng 10/8, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Đảng ủy xã Cuối Hạ (Kim Bôi) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ và MTTQ tỉnh.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Cuối Hạ (Kim Bôi).

Xã Cuối Hạ có 10 xóm, với 1.743 hộ, 8.070 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 98%. Đảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc, với 224 đảng viên. 7 tháng năm nay, trong phát triển kinh tế, xã đã thực hiện một số mô hình liên kết sản xuất, góp phần nâng tổng giá trị thu nhập đạt 44% kế hoạch đề ra; bình quân lương thực đầu người tăng 2,34% so với cùng kỳ; bình quân thu nhập đầu người đạt 46,8% kế hoạch. Về xây dựng NTM, xã đã huy động các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và Nhân dân trên 26,2 tỷ đồng (Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng). Đến nay, xã hoàn thành 10/19 tiêu chí NTM. Tính đến hết tháng 7/2020, tổng thu NSNN đạt trên 3,8 tỷ đồng, đạt 59,6% kế hoạch. Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm thực hiện, QP-AN được giữ vững.

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, tồn tại như: xã còn 21,3% hộ nghèo, 33,9% hộ cận nghèo; vấn đề tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương hạn chế, nhất là trong thu hút đoàn viên thanh niên lao động sản xuất tại chỗ; thiếu nguồn phát triển Đảng, một số đảng viên đi làm ăn xa không duy trì sinh hoạt Đảng được thường xuyên; điều kiện giao thông đi lại tại một số xóm bất cập... Đảng uỷ xã Cuối Hạ đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung: tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng về đường giao thông, nhà văn hóa, hệ thống thủy lợi; tăng cường thu hút đầu tư để tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, đặc biệt là Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái Long Thành, hiện đang được Tập đoàn Dapaco khảo sát đầu tư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng uỷ xã Cuối Hạ trong 7 tháng năm nay. Đồng chí đề nghị: BCH Đảng bộ xã khoá mới cần tập trung tạo khí thế mới, động lực trong xây dựng Đảng, chính quyền, phải gần dân, sát dân, lắng nghe Nhân dân, xác định lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung xây dựng sản phẩm OCOP có chất lượng, hiệu quả cao; phát triển cây lâm nghiệp, trồng các loại cây bản địa vừa có tác dụng giữ rừng, vừa góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Trong quy hoạch sắp xếp dân cư, xã cần xem xét kịp thời di chuyển các hộ dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai; tập trung làm tốt việc quy hoạch diện tích đất sản xuất, đất ở cho Nhân dân. Các cấp, ngành và địa phương cần chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng như điện, đường, thuỷ lợi, trường học; quan tâm công tác giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bình đẳng giới và bảo vệ trẻ em. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát cộng đồng. Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp, giao cơ quan chức năng cùng địa phương nghiên cứu, phối hợp thực hiện.

Trước đó, đoàn đã đi khảo sát địa hình, nắm bắt tình hình mưa lũ, giao thông tại xóm Nghìa, xã Cuối Hạ, chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng phối hợp địa phương sớm khắc phục tình trạng khó khăn về giao thông trên địa bàn.



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ và đoàn công tác khảo sát thực địa, nắm tình hình mưa lũ, giao thông tại xóm Nghìa, xã Cuối Hạ (Kim Bôi).

Thanh Sơn

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục