(HBĐT) - Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện công tác dân vận chính quyền tại địa phương, thu được những kết quả đáng kể. Từ nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được nâng lên đến những việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.


Cán bộ xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Chỉ thị số 43 của BTV Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” bằng Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 2/10/2018. Theo đó, quán triệt, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi, đôn đốc thực hiện. Đảng ủy xã phân công đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy phụ trách công tác dân vận, các xóm đều có tổ dân vận trực tiếp. UBND xã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận cơ quan chính quyền. Định kỳ, các đầu mối được phân công nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện về BTV Đảng ủy xã để kịp thời giải quyết vấn đề cấp thiết.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xã tiếp tục thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, nhiều nhóm thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được rà soát, đơn giản hóa. UBND xã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả niêm yết công khai các thủ tục hành chính, chế độ, chính sách, giúp Nhân dân thuận tiện giải quyết công việc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, tích cực đổi mới phương pháp đánh giá mức độ hài lòng của người dân trong cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công khai, minh bạch, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy quyền, trách nhiệm trong thực hiện giám sát. Các nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được công khai qua hệ thống loa truyền thanh của xã, xóm; các văn bản được triển khai, niêm yết tại trụ sở làm việc UBND xã.

Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân được chú trọng thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, tổ chức hội nghị giao ban để phản ánh, đối thoại với Nhân dân, trực tiếp nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân bức xúc. Điển hình như năm 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tổ chức đối thoại với Nhân dân xóm Đoàn Kết về lĩnh vực đất đai, nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135. Năm 2019, tiếp công dân tại trụ sở 18 cuộc, trong đó, 15 cuộc về việc quản lý, sử dụng đất đai; 3 cuộc về chế độ, chính sách; xử lý 3 vụ việc từ ý kiến phản ánh của Nhân dân về lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích tại xóm Sống, xóm Quê Rù. Ngoài ra, tổ chức tốt công tác tiếp dân định kỳ chiều thứ năm hàng tuần. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ tháng 9/2018 - 9/2020, UBND xã tiếp nhận, phân loại, xử lý 25 đơn đề nghị, trong đó, lĩnh vực đất đai 22 đơn, chế độ, chính sách 3 đơn, đều thuộc thẩm quyền của UBND xã giải quyết.

MTTQ và các tổ chức CT-XH tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội. Nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Nhân dân quan tâm như: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện cải cách hành chính; thu chi các nguồn quỹ do Nhân dân đóng góp, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng dân vận chính quyền gắn với sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác dân vận và phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, những bức xúc trong Nhân dân, không để tồn đọng, kéo dài”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục