(HBĐT) - Ngày 13/1, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo phụ trách Cụm thi đua các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và TP Hà Nội. 


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2020, BTV Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của T.Ư Hội LHPN Việt Nam và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Hội đã ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ thường xuyên của Hội với những cách làm sáng tạo, đạt kết quả cao.

Các cấp Hội đã tích cực tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng, nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên… Hưởng ứng phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với sự đóng góp, ủng hộ của hội viên và Nhân dân, toàn tỉnh đã xây dựng 43 công trình chào mừng, với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2020, toàn tỉnh có 140 chị được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, 18 mô hình kinh tế tập thể được hỗ trợ thành lập. Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội đã giúp thêm 1.437 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Hội kết nạp mới trên 14.100 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 195.365 người.

Qua hơn 1 năm phát động cuộc thi viết "Bác Hồ với phụ nữ và tìm hiểu Di chúc của Người”, có trên 4.200 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích, 2 giải phong trào.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích các cấp Hội đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2021, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra, các cấp Hội cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát động các phong trào thi đua chào mừng và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm công tác cán bộ nữ nhằm phát huy tối đa nguồn nhân lực nữ; tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng cán bộ Hội…
 
Nhân dịp này, 1 cá nhân được được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc"; 3 tập thể, 5 cá nhân được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen; 18 tập thể, 7 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen; 2 tập thể nhận bằng khen chuyên đề của Hội LHPN tỉnh; 3 tập thể, 8 cá nhân được nhận giấy khen của Công an tỉnh ...


T.H

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục