(HBĐT) - Ngày 20/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm qua, Sở Nội vụ tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác kiểm tra để kịp thời kiến nghị các cơ quan, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác cải cách hành chính. Triển khai hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, thôn, xóm, tổ dân phố, đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Trình Chính phủ hồ sơ, đề án thành lập phường Quỳnh Lâm, phường Trung Minh (TP Hòa Bình) đảm bảo đúng quy định. Báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình do lịch sử để lại. Đổi mới, nâng cao chất lượng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ...

Tại hội nghị, ngành đề ra 9 giải pháp thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của ngành trong năm qua như: Tham mưu tốt việc sắp xếp cán bộ sau sáp nhập; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025; hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, trong đó 6 nhiệm vụ hoàn thành trước thời hạn… Trong thời gian tới, ngành cần tích cực cùng các cấp, ngành tham mưu tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết, xử lý những việc còn tồn tại sau sáp nhập; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ đi vào thực chất…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân, tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân. Ban Tôn giáo Chính phủ tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tôn giáo năm 2020.


Việt Lâm

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục