(HBĐT) - Xác định việc rà soát, sàng lọc đảng viên có ý nghĩa quan trọng để chống suy thoái, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ xã Tú Sơn (Kim Bôi) đã đẩy mạnh thực hiện công tác này. Qua rà soát, cấp ủy xã làm rõ nhiều trường hợp vi phạm, trong đó, đưa ra khỏi Đảng 4 đảng viên không còn đủ tư cách.

"Không dung túng, bao che vi phạm” - đó là khẳng định của đồng chí Bạch Công Luyện, Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí chia sẻ: Trải qua thời gian nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các quần chúng ưu tú mới được xem xét kết nạp Đảng. Thế nhưng, không ít đảng viên khi đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng lại làm trái với lời tuyên thệ thiêng liêng trước Đảng, quên đi trách nhiệm của người đảng viên.

Trường hợp đảng viên Bùi Văn N., chi bộ Thung Mường là một ví dụ. Dù được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng nhiều lần anh N. bỏ sinh hoạt chi bộ không lý do. Bí thư chi bộ Bùi Văn Hảo bộc bạch: Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, chi bộ đã tiến hành rà soát, phát hiện đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Sau khi tổ chức họp để đảng viên kiểm điểm trước chi bộ, chi ủy ra nghị quyết phân công 1 chi ủy viên giúp đỡ đảng viên. Thời gian theo dõi, giúp đỡ 12 tháng. Tuy nhiên, hết thời gian đề ra, đảng viên N. không có chuyển biến, đồng thời làm đơn xin ra khỏi Đảng. Năm 2021, Huyện ủy Kim Bôi đã ra quyết định xóa tên đảng viên Bùi Văn N.

Đảng bộ xã hiện có 355 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Theo kết quả rà soát, sàng lọc đảng viên, từ năm 2016 đến hết tháng 8/2021, toàn Đảng bộ xã có 19 đảng viên không tham gia sinh hoạt đầy đủ, trong đó chỉ có 3 đảng viên xin miễn sinh hoạt. Để đảm bảo xây dựng Đảng trong sạch, cấp ủy xã đã tiến hành đầy đủ các bước sàng lọc đảng viên theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, qua đó, đưa ra khỏi Đảng 4 đảng viên không còn đủ tư cách.

Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần củng cố niềm tin của người dân, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng gắn với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bạch Công Luyện khẳng định: Đảng ủy xã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên - nguồn quần chúng ưu tú làm nòng cốt bồi dưỡng cho Đảng. Mỗi năm, Đảng ủy cử từ 10 - 15 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, qua đó nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng, đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Đảng ủy đã kiểm tra 15 lượt tại 15 chi bộ, 15 đảng viên, giám sát 15 chi bộ, 9 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng và việc ghi chép sổ sách ở 15 chi bộ, giám sát 11 chi bộ, 11 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 đảng viên. Tham mưu Đảng ủy ra quyết định thi hành kỷ luật 10 đảng viên trong Đảng bộ.

Với cách làm đó, hiện nay, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt của Đảng bộ luôn đạt trên 90%. Đảng bộ xã không còn đảng viên có biểu hiện suy thoái phải tiến hành kỷ luật. 8 tháng năm nay, Đảng bộ đã kết nạp 7 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Kết quả nói trên phản ánh rõ chủ trương phát triển đi đôi với sàng lọc đảng viên là rất đúng đắn, qua đó giúp Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân với cấp ủy địa phương.


Hải Yến


Các tin khác


Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục