(HBĐT) - Sáng 15/10, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III theo hình thức trực tuyến tới UB MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có các đồng chí trong Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể CT-XH tỉnh.


Các đại biểu tại điểm cầu UB MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quý III/2021, nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, UB MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã hiệp thương phối hợp và thống nhất hành động, chung sức cùng Đảng, Nhà nước tham gia phòng, chống dịch (PCD) với nhiều nội dung, chương trình thiết thực, hiệu quả. Lan tỏa các chính sách, biện pháp PCD đến các tầng lớp Nhân dân. Huy động được sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp cùng tham giaPCD và kịp thời hỗ trợ người khó khăn ảnh hưởng bởi đại dịch. Tính đến ngày 7/10/2021, UB T.Ư MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã vận động được 20.512 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin PCD Covid-19; trao hàng triệu phần quà đại đoàn kết. UB T.Ư MTTQ Việt Nam đã phối hợp trao tặng 200 ngôi nhà đại đoàn kết tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, MTTQ tích cực vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trao thi đua yêu nước. Thực hiện giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, những vấn đề Nhân dân quan tâm… Những kết quả đó góp phần kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững QP-AN. UB T.Ư MTTQ Việt Nam đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị UB MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên tăng cường giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Đổi mới hoạt động của MTTQ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Quan tâm và phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII), các quyết sách quan trọng của BCH T.Ư về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả PCD Covid-19, khôi phục phát triển KT-XH. Tiếp tục triển khai đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức PCD Covid-19”. Tiếp nhận ủng hộ, kịp thời phân bổ nguồn lực cho công tác PCD và hỗ trợ các đối tượng khó khăn do tác động của đại dịch. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do đại dịch. Triển khai các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo”, chăm lo cho người nghèo dịp Tết, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

 

C.L


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục