(HBĐT) - Đảng bộ huyện Tân Lạc có 36 chi, đảng bộ cơ sở, 288 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 6.353 đảng viên. Xác định rõ xuất phát điểm thấp, các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Đảng bộ huyện đã triển khai các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. BTV Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn kiểm tra các chi, đảng bộ trực thuộc từ đầu tháng 10/2020. Kết quả đã chỉ ra hạn chế, yếu kém, vướng mắc, nhất là đối với các đảng bộ thành lập mới theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ xây dựng quy chế làm việc, công tác quy hoạch cán bộ, định hướng phát triển các địa phương. Đến nay, các mặt công tác của các chi, đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.


Thường trực Huyện ủy Tân Lạc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH xã Đông Lai.

Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy cho biết: BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, chỉ đạo cấp ủy các cấp cụ thể hóa để thực hiện. Thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh, đến nay, BCH Đảng bộ huyện ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp, nông thôn; quản lý đất đai; thu ngân sách Nhà nước. Đồng thời, ban hành 6 chỉ thị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, bảo hiểm xã hội, giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự… Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị; gắn với kiểm tra, đôn đốc, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị. Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã có chuyển biến tích cực. Đối với thu ngân sách Nhà nước, huyện được tỉnh giao 60 tỷ đồng, trong đó, thu từ thuế, phí đạt 103%, vượt khoảng 4 tỷ đồng; riêng về thu từ đấu giá đất và cơ sở nhà đất đã thu 14,3/30 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch, vượt thu 10 tỷ đồng. Về giải ngân vốn đầu tư công đã thực hiện 75% kế hoạch, đang phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Đảng bộ huyện tích cực phối hợp các sở, ngành chức năng hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực; tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh thủ tục hành chính ở cấp huyện, giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt bằng các dự án, hỗ trợ tiếp cận đất đai, đưa các dự án triển khai bảo đảm tiến độ để đẩy mạnh phát triển KT-XH. Huyện đã phân công các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp phụ trách dự án, nắm bắt khó khăn trong quá trình triển khai để có sự chỉ đạo tập trung. Đối với lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, hiện có 3 dự án đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư là: Ván ép MDF, nhà máy dệt kim Supertex, nhà máy than đốt, khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Huyện cũng tích cực chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đầu tư vào khu vực hồ Hòa Bình, đã thành lập tổ công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn xã Suối Hoa, tăng cường phối hợp các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB các dự án ở vùng trọng điểm du lịch của tỉnh. Huyện yêu cầu tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tích cực triển khai dự án đã GPMB cơ bản, sớm có sản phẩm du lịch để phát triển KT-XH vùng hồ Hòa Bình.


Lê Chung


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục