(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH, UBMTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình trong giám sát các vấn đề thiết thực, trọng tâm, được Nhân dân quan tâm.


Đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh giám sát chuyên đề về công tác cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Đà Bắc.

Trong tháng 8/2021, 3 đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh đã thực hiện giám sát 4 vấn đề nổi cộm, trọng tâm, thiết thực, được cử tri và Nhân dân quan tâm tại các huyện, thành phố. Đó là: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; công tác bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong đó, công tác cán bộ và giải quyết khiếu nại tố cáo là những vấn đề trước đây được cho là khó, nhạy cảm vì "đụng” đến cán bộ, lãnh đạo. Công tác bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng cũng là vấn đề "nóng” được Nhân dân rất quan tâm khi tại các địa phương đang triển khai nhiều công trình, dự án.

Trong năm 2021, ngoài giám sát 4 chuyên đề trọng tâm trên, UBMTTQ tỉnh đã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành lập 3 đoàn kiểm tra, tổ chức 33 cuộc giám sát nhiệm vụ quan trọng này và hướng dẫn MTTQ cấp huyện, xã tổ chức giám sát, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của UB T.Ư MTTQ Việt Nam đến MTTQ các cấp trong tỉnh. Đồng thời, trình Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch, nội dung giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ tỉnh, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh. Hướng dẫn MTTQ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát. Phối hợp, trao đổi với các cơ quan chức năng để tránh trùng lặp, chồng chéo trong quá trình thực hiện.

Để chủ trì tổ chức cuộc giám sát, UBMTTQ tỉnh mời các tổ chức CT-XH có liên quan đến nội dung giám sát cử thành phần tham gia đoàn. Từ năm 2018 đến nay, UBMTTQ tỉnh và các tổ chức CT-XH các cấp đã thực hiện 2.057 cuộc giám sát. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, thực hiện các chế độ, chính sách… liên quan đến đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Kết thúc mỗi đợt giám sát, các đoàn báo cáo kết quả, đánh giá những mặt đạt được, hạn chế, nguyên nhân. Từ đó, đưa ra kiến nghị, đề xuất; chuyển ý kiến, kiến nghị của các đơn vị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời để thực hiện tốt hơn các vấn đề giám sát. Thời gian tới, MTTQ tỉnh có kế hoạch giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá: Thông qua các cuộc giám sát phát hiện kịp thời những hạn chế, bất cập; kiến nghị sửa đổi những quy định không phù hợp, nội dung chưa sát với thực tiễn; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận trình độ, năng lực của một số cán bộ khi giám sát còn hạn chế, nhất là am hiểu về lĩnh vực giám sát liên quan. Đội ngũ cán bộ mặt trận mỏng. Thông tin trước khi giám sát và đến khi báo cáo kết quả chủ yếu dựa vào báo cáo của đơn vị được giám sát. Sau giám sát, một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kiến nghị; việc hậu kiểm sau giám sát chưa được thực hiện… Để thực hiện tốt hơn vai trò giám sát, cần lựa chọn những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc để tiến hành. Thu thập, nắm chắc tình hình trước khi tổ chức giám sát; nắm chắc tình hình Nhân dân. Khi tiến hành phải sâu sát, kỹ lưỡng, kết hợp đi cơ sở, gần dân hơn. Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp giám sát cho đội ngũ cán bộ. Sau giám sát phải thể hiện rõ kết luận, hậu kiểm việc giải quyết.



Cẩm Lệ


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục