(HBĐT) - Ngày 9/11, khu dân cư (KDC) Đồng Nang, xã Đồng Bắc (Kim Bôi) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Dự, chung vui với Nhân dân có đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở KH&ĐT, Hội Nông dân tỉnh và huyện Kim Bôi, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.      

 Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng khu dân cư Đồng Nang, xã Đồng Bắc (Kim Bôi). 

 KDC Đồng Nang có 106 hộ, 464 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Mường chiếm 98%. Nhân dân luôn đoàn kết, khai thác tiềm năng, khắc phục khó khăn để xây dựng KDC ổn định và phát triển. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 22,5 triệu đồng; hộ nghèo còn 12,2%, cận nghèo 17,9%; 80% gia đình có nhà xây kiên cố. Nhân dân đã hiến 14.800 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn như chợ, đường, kênh mương thủy lợi. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trường hợp bỏ học; 100% hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 80% hộ có 4 công trình hợp vệ sinh. Khu duy trì hoạt động 2 đội văn nghệ, 61% hộ đạt gia đình thể thao và 83% hộ đạt gia đình văn hóa. Từ năm 2006 đến nay, Đồng Nang luôn đạt KDC văn hóa.

Tại ngày hội, các đoàn thể và gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo các ngành của tỉnh, huyện Kim Bôi tặng hoa, quà chúc mừng KDC. Phát động phong trào thi đua năm 2022, KDC Đồng Nang phấn đấu trên 85% hộ đạt gia đình văn hóa; thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí xây dựng KDC văn hóa; không có khiếu kiện đông người vượt cấp trái pháp luật; không có tụ điểm ma túy, mại dâm; không có hoạt động lợi dụng tôn giáo trái pháp luật; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những kết quả KDC Đồng Nang đạt được. Mong Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng; tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và KDC ngày càng phát triển...


          C.L

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục