(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư T.Ư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, những năm qua, Đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã thực hiện hiệu quả đồng thời 2 nhiệm vụ: Phát triển song song với sàng lọc, đánh giá khách quan, chính xác đảng viên. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) trên địa bàn.



Đảng ủy xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua các hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Cán bộ, đảng viên xã tặng quà, động viên lực lượng làm việc tại chốt kiểm dịch của xã.

Từ năm 2019 đến nay, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã rà soát, lập danh sách 15 đảng viên đi làm xa hoặc thường xuyên không ở nơi cư trú. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã gặp gỡ từng trường hợp cụ thể để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư của mỗi đảng viên, hướng dẫn đảng viên làm thủ tục xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời. 100% đảng viên đã thực hiện theo hướng dẫn, hoàn thành nghĩa vụ đảng viên.

Đảng bộ xã hiện có trên 410 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của (TCĐ), góp phần củng cố niềm tin của người dân, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của cấp ủy cấp trên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Phan Tiến Đạt khẳng định: Đảng ủy xã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên - nguồn quần chúng ưu tú làm nòng cốt bồi dưỡng cho Đảng. Mỗi năm, Đảng ủy cử từ 10 - 15 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng, đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở chi bộ. Từ đầu năm đến nay, đã kiểm tra, giám sát chuyên đề 3 TCĐ, 11 đảng viên là chi ủy chi bộ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05; kiểm tra 2 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, thu, nộp và sử dụng đảng phí; giám sát 1 TCĐ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, giám sát 5 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Song song với sàng lọc, Đảng bộ xã quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy huyện là yêu cầu các chi bộ kết nạp phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định, cương quyết không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã cử 12 quần chúng tham gia học tập lớp nhận thức về Đảng, chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên chính thức kèm cặp các quần chúng đã được cử đi học đủ điều kiện giới thiệu để xem xét đề nghị Huyện ủy kết nạp. Qua đó đã kết nạp 8 đảng viên mới (hoàn thành chỉ tiêu năm 2021).

Với cách làm đó, hiện nay, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt của Đảng bộ luôn đạt trên 90%. Đảng bộ xã không còn đảng viên có biểu hiện suy thoái phải tiến hành kỷ luật. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Kết quả nói trên phản ánh rõ chủ trương phát triển đi đôi với sàng lọc đảng viên là rất đúng đắn, giúp Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với cấp ủy địa phương.


Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục