(HBĐT) - Cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 11 của chi bộ tổ dân phố 12, phường Hữu Nghị, (TP Hòa Bình) khác với các kỳ sinh hoạt trước. Trong cuộc họp lần này, chi bộ vinh dự được đón đồng chí Ngô Ngọc Đức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy và các đồng chí trong BTV Thành ủy Hòa Bình, phụ trách Đảng bộ phường Hữu Nghị dự sinh hoạt cùng. Tham dự sinh hoạt cùng chi bộ đã, đang được Thành ủy Hòa Bình nghiêm túc triển khai theo Quy định số 32, ngày 17/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ (SHCB) của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.


Đồng chí Bí thư Thành ủy Hòa Bình dự buổi sinh hoạt chi bộ tại phường Hữu Nghị.

Tại kỳ họp thường kỳ của chi bộ tổ dân phố 12, phường Hữu Nghị, các đồng chí trong đoàn công tác của Thành ủy được nghe, nắm tiến trình, cách thức tổ chức một buổi SHCB ở cơ sở; nghe các đảng viên trong chi bộ thảo luận xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP trong thời gian tới, những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc để từ đó Thành ủy tổng hợp và có hướng lãnh đạo giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hòa Bình chia sẻ: Qua dự SHCB, các đồng chí cấp ủy viên đã thông tin tình hình địa bàn, định hướng dư luận, hướng dẫn chi bộ cách thức sinh hoạt, triển khai thực hiện các nghị quyết toàn diện. Đồng thời qua dự SHCB tại cơ sở, cấp ủy nắm bắt được nhiều thông tin bổ ích để cùng với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phường, xã thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, sâu sát, trúng, đúng vấn đề, vừa đảm bảo nguyên tắc dân chủ khách quan, phát huy dân chủ cơ sở trong sinh hoạt Đảng. 

Trong tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đoàn công tác của Thành ủy cũng tham gia sinh hoạt cùng chi bộ Mỵ, Đảng bộ xã Yên Mông. Đoàn công tác đã được nghe chi bộ Mỵ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9, thảo luận bàn các giải pháp, xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10; nghe các đảng viên nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến: công tác phòng, chống dịch Covid -19; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao đời sống Nhân dân; công tác quản lý đất đai, xây dựng nhà cửa...

Theo Quy định số 32 của Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy dự sinh hoạt với chi bộ tối thiểu 3 lần/năm. Sau khi có quy định của tỉnh, TP Hòa Bình đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, được các chi bộ đón nhận. Đồng chí Nguyễn Văn Định, Bí thư chi bộ tổ 12, phường Hữu Nghị chia sẻ: Đối với cán bộ lãnh đạo dự sinh hoạt với chi bộ không chỉ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, mà còn hiểu được thực tế cơ sở, đời sống Nhân dân. Từ đó kịp thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo. Tôi thấy đây là một chủ trương, việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực trong giai đoạn hiện nay. 

Thông qua việc dự sinh hoạt cùng chi bộ đã giúp Thành ủy Hòa Bình trực tiếp nắm tình hình chi bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chi bộ, đảng viên thực hiện tốt quy định Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong SHCB để rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng SHCB.

Cùng với việc tham gia dự SHCB tại cơ sở, Thành ủy Hòa Bình cũng tổ chức nhiều hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Mới đây nhất, BTV Thành ủy đã tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân phường Thịnh Lang. Qua buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được người đứng đầu chính quyền thành phố giải đáp thỏa đáng, nhất là các vấn đề về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý, sử dụng đất và nhiều vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân. 

Với sự thẳng thắn, cầu thị, lắng nghe ý kiến từ cơ sở trong các buổi sinh hoạt, đối thoại đã giúp cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH địa phương.  

Đinh Hòa

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục