(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng uỷ xã Yên Mông (TP Hoà Bình) đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, năm 2021, xã đã có nhiều đổi mới tích cực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.


Xóm Khang Đình, xã Yên Mông (TP Hoà Bình) đã bê tông hoá 100% đường giao thông nông thôn, giúp Nhân dân đi lại thuận tiện.

Đảng bộ xã hiện có 189 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Trong năm qua, Đảng uỷ xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trong công tác phát triển Đảng, đã cử 5 lượt quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, hoàn thiện hồ sơ kết nạp 2 quần chúng.

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng uỷ xã đã khẳng định vai trò lãnh đạo sâu sát đối với nhiệm vụ này trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Cụ thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, xã vẫn đảm bảo các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, tại chợ Mỵ có 71 cửa hàng bán lẻ các loại với 76 lao động, có 72 hàng quán kinh doanh bán lẻ tại các hộ gia đình với 72 lao động. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương với 25 cơ sở sản xuất cho 37 lao động; 6 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã với 400 lao động. Nông, lâm, thuỷ sản vẫn là lĩnh vực chủ yếu của người dân địa phương với gần 70 ha cây ăn quả; diện tích gieo cấy lúa đạt gần 200 ha, sản lượng năm 2021 đạt hơn 1.000 tấn; có 55 ha ngô, sản lượng hơn 230 tấn; đàn gia cầm hơn 10.000 con, đàn lợn hơn 2.500 con… Bên cạnh đó, xã duy trì diện tích nuôi trồng thuỷ sản hơn 17,5 ha, sản lượng đạt khoảng 40 tấn. Với sự đồng đều trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của xã được nâng lên 65 triệu đồng/năm.

Một trong những dấu ấn đậm nét trong công tác lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền xã thời gian qua là tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Xã đã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao năm 2019 và cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đến làng văn hoá Khang Đình, 100% đường giao thông nông thôn của xóm đã được bê tông hoá, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại và đưa cơ giới hoá vào sản xuất; dọc hai bên đường là những hàng hoa ngũ sắc làm đẹp thêm cảnh quan khu dân cư, đây cũng là 1 trong 4 khu dân cư được lựa chọn xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu” của TP Hòa Bình. Các chỉ tiêu xã đã hoàn thành nổi bật như: có 1 vùng sản xuất hàng hoá tập trung đa dạng sản phẩm diện tích 45 ha của các hộ gia đình; vùng trồng ổi 10 ha được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể ổi Yên Mông, hiện tập trung sản xuất theo hướng VietGAP; có 2 hợp tác xã hoạt động ổn định; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%; xã xây dựng được 8 tuyến đường điện chiếu sáng ở 8 xóm, 100% xóm xây dựng được tuyến đường hoa, cây cảnh; trên 95% hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường…

Đồng chí Nguyễn Sỹ Linh, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: "Trong thời gian tới, Đảng uỷ xã tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung nghị quyết đến từng chi bộ, đảng viên, lấy sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên làm nòng cốt trong quá trình thực hiện. Các nội dung, chỉ tiêu có khả năng hoàn thành sớm hơn được ưu tiên thực hiện trước. Đặc biệt, chỉ đạo các ngành, khu dân cư làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh song song với phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục