(HBĐT) - Cán bộ và Nhân dân trong tỉnh dành tình cảm tốt đẹp, trân trọng, tin tưởng đối người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Những lần đến thăm và làm việc với cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, là người giản dị, gần gũi, trách nhiệm và tình cảm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời gian thăm nhà dân  có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, vừa động viên những điều thiết thực, văn hóa, sản xuất vừa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ để đồng bào vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên người lao động tại Công ty TNHH thấu kính R, 100% vốn Nhật Bản. Ảnh: P.V

Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh. Trong những lần đến thăm và làm việc tại tỉnh, Tổng Bí thư dành thời gian đến thăm, động viên bà con nhân dân các dân tộc. Đó là dịp cuối năm 2011, trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh, Tổng Bí thư đã đến thăm cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc xã Toàn Sơn và huyện Đà Bắc, địa phương đông đồng bào dân tộc, nằm trong vùng chuyển dân hồ  Hòa Bình, đời sống bà con có nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, xã Toàn Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát triển, kết hợp với phát triển du lịch vùng hồ Hòa Bình. Cũng trong chương trình công tác, Tổng Bí thư đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại xóm Cầu, xã Bắc Sơn (nay là xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi). Cho đến nay, những tình cảm ân cần, chia sẻ, động viên, phong cách giản dị của Tổng Bí thư là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần lớn lao giúp cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương.

Vào dịp cuối năm 2017, cũng trong chương trình công tác tại tỉnh, Tổng Bí thư đã đến thăm và tìm hiểu mô hình trồng cam của hộ ông Nguyễn Đức Thuỷ ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong); thăm và tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng tại gia đình ông Đinh Văn Lon, xóm Ải, xã Phong phú (Tân Lạc), Tổng Bí thư mong bà con giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm QP-AN. Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống bà con, có những chỉ đạo cụ thể với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các nghị quyết của Đảng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, Nhân dân. Đến nay, các địa phương đã có nhiều tiến bộ. Xóm Lũy Ải giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Mường, trở thành điểm du lịch cộng đồng có sức hút đối với du khách trong và ngoài nước, đang chuẩn bị những điều kiện để trở thành đô thị Phong Phú. Thị trấn Cao Phong thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, tư duy sản xuất hàng hóa, đời sống người dân phát triển.

Trở lại thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân ngày 23/3 mới đây, trò chuyện, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng Bí thư bày tỏ niềm phấn khởi khi trở lại thăm và chứng kiến sự đổi mới của quê hương Hòa Bình, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như mo Mường, Sử thi Đẻ đất, đẻ nước… 

Tỉnh đã hình thành tư duy đổi mới, chủ động triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, có định hướng phát triển đúng, phù hợp với điều kiện địa phương và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển KT-XH, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân.

Đến thăm Công ty TNHH thấu kính R, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản đang hoạt động tại KCN bờ trái sông Đà TP Hòa Bình), Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người lao động, đề nghị công ty chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, chăm lo tốt hơn đến môi trường làm việc và đời sống của người lao động.

Tổng Bí thư ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2021, đó là đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, thu ngân sách Nhà nước tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Xây dựng NTM đứng thứ 3 các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng. Chăm lo cải thiện đời sống Nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,6%. Tỉnh thực hiện tốt công tác phòng dịch, giữ vững vùng xanh an toàn. Đặc biệt, tỉnh đã có những hành động cụ thể khôi phục, bảo tồn và phát huy, gìn giữ giá trị bản sắc truyền thống của Nhân dân các dân tộc Hòa Bình, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của Nhân dân và thúc đẩy KT-XH phát triển…

Tổng Bí thư đã chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ cụ thể cho Đảng bộ tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính thực sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện các khâu đột phá chiến lược, các nhiệm vụ trọng tâm, công tác phòng, chống dịch bệnh, QP-AN. Trong đó lưu ý, là tỉnh có bản sắc văn hóa dân tộc phong phú, tỉnh cần chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh,  xây dựng nhân cách con người Hòa Bình phát triển toàn diện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc trên địa bàn, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cho biết: Cán bộ và Nhân dân trong tỉnh dành tình cảm tốt đẹp, trân trọng, tin tưởng đối người lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tổng Bí thư là người được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng tưởng và kính trọng. Là người lãnh đạo đất nước giản dị, mộc mạc, gần gũi mà sâu sắc, nhẹ nhàng, tình cảm, tế nhị mà cương quyết, sắc bén, là hình ảnh sinh động, tấm gương mẫu mực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là một nhà lãnh đạo có tư duy chiến lược, có tầm nhìn xa và rất công tâm khi nhìn nhận, giải quyết những việc cụ thể với sự bao dung, độ lượng, thấm đẫm tình người, thật sự đã trở thành hạt nhân trung tâm của sự đoàn kết và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống tiêu cực, đã làm, đã nỗ lực, đã cống hiến cho đất nước, cho dân, góp một phần vào công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập đất nước ta ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

Những lời động viên, chia sẻ, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguồn động viên to lớn đến cán bộ và Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng anh hùng cùng với khát vọng phát triển, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.
 
Chung Lê


Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục