(HBĐT) - Chiều 20/4, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Hội Kiến trúc sư (KTS) Việt Nam. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành. Về phía Hội KTS có đồng chí Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; lãnh đạo Hội KTS tỉnh. 


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Tại buổi làm việc, KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đã thông tin khái quát về hoạt động của Hội KTS Việt Nam thời gian qua; đồng thời, đề nghị tỉnh Hoà Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Hội KTS Việt Nam và Hội địa phương tham gia phản biện các chương trình quy hoạch, thiết kế đô thị; tham gia công tác thi tuyển, hội thảo, diễn đàn kiến trúc các lĩnh vực liên quan; quan tâm, xây dựng và ban hành quy chế quản lý kiến trúc của địa phương với sự tham gia của Hội KTS tỉnh và Hội KTS Việt Nam; đưa quy chế quản lý kiến trúc trở thành công cụ hữu hiệu, giúp lãnh đạo, chính quyền trong quản lý xây dựng và phát triển kiến trúc.

Hội KTS Việt Nam cũng đề nghị tỉnh tạo điều kiện cho tập thể và cá nhân KTS trong phản biện xã hội, nghiên cứu phát triển và hành nghề kiến trúc, để KTS góp phần định hình bản sắc kiến trúc địa phương, sáng tạo nên nhiều tác phẩm kiến trúc có giá trị nghệ thuật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn ý kiến đóng góp của Hội KTS Việt Nam. Đồng thời khẳng định, những năm qua, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Hội hoạt động, trong đó có Hội KTS tỉnh. Hiện, tỉnh đang xây dựng Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên mong muốn Hội KTS Việt Nam hỗ trợ tỉnh trong định hướng quy hoạch tổng thể về mặt kiến trúc vừa mang bản sắc riêng, vừa phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, khí hậu, nhất là về hình thái kiến trúc đô thị và kiến trúc nông thôn. Hội KTS Việt Nam phối hợp giúp đỡ để Hội KTS tỉnh tham gia đóng góp phản biện đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đưa ra giải pháp công nghệ mới trong xây dựng, kiến trúc; quan tâm tháo gỡ khó khăn về cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, sáng tác kiến trúc cho địa phương. Cùng với đó, Hội KTS Việt Nam giúp đỡ để Hội KTS Hoà Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo và đa dạng hơn, thực sự là nơi tập hợp trí tuệ những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc. Làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất các thể chế, quy phạm kiến trúc, quy hoạch, góp phần làm tốt công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn. Về những kiến nghị, đề xuất của Hội KTS Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.


Đinh Thắng

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục