(HBĐT) - Tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí toàn quốc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết: "Kim chỉ nam” quan trọng đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Đây được coi là mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời là chiến lược củng cố thêm sức mạnh cho báo chí - một công cụ sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng.        



Đội ngũ những người làm báo Hòa Bình có lập trường chính trị vững vàng, nghiệp vụ không ngừng được nâng cao,  góp phần đắc lực củng cố sức mạnh cho nền báo chí tỉnh nhà. Trong ảnh: Phóng viên Đài PT-TH tỉnh tác nghiệp tại SEA Games 31.

Trở lại thời điểm 21/6/1925, khi báo Thanh niên ra số đầu tiên, đặt dấu mốc đầu tiên cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chỉ đến khi có báo Thanh niên, báo chí Việt Nam mới thực sự giương cao ngọn cờ cách mạng, nêu bật ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của Nhân dân Việt Nam. Đây là cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động, mở đường cho dòng báo chí cách mạng hình thành và phát triển. Trước đó, từ những năm 60 của thế kỉ XIX đã có một số tờ báo lần lượt ra đời. Đến những năm đầu thế kỷ XX, nhiều tờ báo của người Việt được xuất bản, nhưng có các khuynh hướng chính trị khác nhau nên không thể tập hợp vào chung một tổ chức thống nhất. Chỉ đến khi có báo Thanh niên, báo chí Việt Nam mới thực sự giương cao ngọn cờ cách mạng, mở đường cho sự phát triển của các cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới.
       
97 năm qua (1925 - 2022), báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển cùng lịch sử dân tộc, là một bộ phận không thể tách rời của lực lượng đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hòa chung dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Hòa Bình đến nay đã có 60 năm xây dựng và phát triển. Phát huy tốt vai trò, sứ mệnh, mỗi chặng đường đã qua, Báo Hòa Bình đều tạo được nhiều dấu ấn. Báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, luôn bám sát tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của Nhân dân.
       
Đặc biệt, cùng với thời gian, sức mạnh của Báo Hòa Bình không ngừng được củng cố, trở thành một công cụ sắc bén giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sứ mệnh lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam. Từ năm 2020, để bắt nhịp xu hướng báo chí chuyên nghiệp, hiện đại của thời đại 4.0, Báo Hòa Bình điện tử đã mở thêm các ứng dụng cung cấp thông tin mới, như: Phát thanh trên báo điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube của Báo Hòa Bình; thực hiện ứng dụng App New để đưa Báo Đảng bộ tỉnh lên sạp báo 4.0 toàn cầu… Đó là những bước đi vững chắc, hướng tới "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

      
 Cũng như Báo Hòa Bình, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng gia tăng sức chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, cùng quyết tâm hướng tới xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh đã quy tụ trên 160 hội viên. Các cơ quan báo chí trong tỉnh như Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn Nghệ Hòa Bình luôn xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền. Cùng với đó, các cơ quan báo chí T.Ư thường trú tại Hòa Bình cũng vào cuộc tích cực, cho thấy bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo, tạo nên sức mạnh tổng hợp của truyền thông, góp phần đắc lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thu Trang

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục