Chiều 28/6, theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh.


Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cho biết hiện tại Anh có khoảng 80.000 người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập. Đa số bà con có tinh thần dân tộc, yêu nước, đoàn kết, thường xuyên có những hoạt động hướng về xây dựng quê hương. Đặc biệt, trong 2 năm qua, bà con đã tích cực đóng góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 dưới nhiều hình thức thiết thực. Riêng trong năm 2021, cộng đồng người Việt ở Anh đã quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 hơn 3,5 triệu USD và nhiều hàng viện trợ quan trọng khác.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Anh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và gia đình lời thăm hỏi và tình cảm ấm áp từ quê nhà. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cuộc gặp mặt này có thể coi như một cuộc tiếp xúc cử tri. Trong không khí đầm ấm và thân tình, đại diện các hội đoàn người Việt tại Anh đã có những ý kiến, đề xuất với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Giáo sư Đại học Middlesex, Chủ tịch Hội trí thức Việt Nam Nguyễn Xuân Huấn chia sẻ những trí thức đang sinh sống ở các nước nói chung và ở Vương quốc Anh nói riêng đều mong muốn được đóng góp và cống hiến cho quê hương, đất nước; đồng thời mong muốn có một kênh để bà con trao đổi trực tiếp, cũng như có thể mang chất xám của đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt về trong nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cộng đồng nên hình thành một mạng lưới sáng kiến người Việt ở Anh; đồng thời cho biết Chính phủ đang giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng sáng kiến người Việt toàn cầu. Quốc hội cũng mong muốn xây dựng một mạng lưới sáng kiến Quốc hội Việt Nam toàn cầu, nhằm kết nối để bà con trao đổi kinh nghiệm, đưa ra hiến kế, liên kiết, nhất là các startup, các ý tưởng đầu tư, kinh doanh…

Qua trao đổi chia sẻ của các hội đoàn, đại diện cộng đồng người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao bà con đã đoàn kết, hội nhập thành công tại nước sở tại. Đặc biệt các hội đoàn hướng về quê hương qua những hành động thiết thực. Con số hơn 3,5 triệu USD ủng hộ cho bà con trong nước trong đợt dịch bệnh vừa qua là minh cho điều đó. Theo Chủ tịch Quốc hội, những tình cảm này rất đáng trân quý. Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh sự lớn mạnh và phát triển của các hội đoàn người Việt tại Anh thời gian qua có được nhờ có sự đóng góp không nhỏ của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau; tuân thủ các quy định pháp luật của sở tại, tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước; đồng thời đề nghị các hội đoàn người Việt, trong đó có Hội người Việt Nam, Hội doanh nghiệp, Hội trí thức, Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, Tổ chức Gia đình Việt và các hội đoàn tại Anh tiếp tục đóng vai trò hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Anh; mong muốn mạng lưới chuyên gia, trí thức người Việt tại Anh kết nối chặt chẽ với trong nước, đóng góp sức lực, tri thức và nguồn nhân lực quý giá cho đất nước trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển. Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh có trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng thực hiện nhiệm vụ này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã có những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trên tinh thần của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.


Đại biểu dự cuộc gặp gỡ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau khi thông báo kết quả chuyến thăm chính thức Hungary trước khi sang thăm chính thức Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên các lĩnh vực, từ cấp trung ương đến các địa phương, thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện hai nước; đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, tài chính ngân hàng, hàng không, dược phẩm, năng lượng tái tạo… theo Tuyên bố chung về đối tác chiến lược Việt-Anh.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội sẽ gặp song phương lãnh đạo cấp cao Anh, trong đó hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall, gặp và trao đổi với nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ, Quốc hội Anh, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Anh, các tập đoàn lớn về kinh tế, tài chính, giáo dục, tổ chức Tọa đàm kinh tế-thương mại, Tọa đàm giáo dục...

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Anh đều đoàn kết, hòa nhập tốt với cộng đồng sở tại. Thế hệ thứ hai của người Việt tại Anh đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực, khoảng 80% có việc làm ổn định, trong đó 10% là chủ các nhà hàng, doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh sản xuất, trong đó nhiều người là bác sỹ, kỹ sư, luật sư giỏi, có uy tín. Đã có một số ít tham gia chính quyền địa phương ở cấp thành phố.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cộng đồng trí thức người Việt tại Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có các lĩnh vực có thế mạnh của Anh như công nghệ kết nối Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, 5G, xử lý rác thải nhựa, kinh tế vĩ mô, tài chính ngân hàng…. Một số người thành công, có vị trí và uy tín quốc tế, như như Giáo sư Jonathan Van-Tam, chuyên gia hàng đầu của Anh về dịch tễ học… Nhìn chung, các hội đoàn của người Việt tại Anh có nhiều nỗ lực và đóng góp tích cực trong công tác hỗ trợ, động viên, đoàn kết kiều bào, giúp nhau hòa nhập xã hội sở tại đồng thời hướng về quê hương, đất nước.


Theo TTXVN

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục