(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được cán bộ, hội viên, CCB huyện Kim Bôi tích cực hưởng ứng, đạt được những kết quả toàn diện, thiết thực.


Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và cán bộ, hội viên CCB Kim Bôi thăm quan mô hình phát triển kinh tế của CCB Nguyễn Văn Thập, xã Vĩnh Tiến.

Có dịp cùng Hội CCB tỉnh thăm mô hình CCB làm kinh tế giỏi tại huyện Kim Bôi, với mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi, trồng cây ăn quả, dịch vụ tổng hợp của CCB Nguyễn Văn Thập (xã Vĩnh Tiến), tổng doanh thu ước đạt khoảng 3,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 28 lao động và mô hình HTX dịch vụ tổng hợp Huy Chỉ của CCB Bùi Văn Hiệp (xã Hùng Sơn), doanh thu hàng năm 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Tại chương trình, các CCB chia sẻ kinh nghiệm, truyền lửa quyết tâm phát triển kinh tế và làm giàu.

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi cho biết: Hội CCB huyện hiện có 17 Hội cấp xã, 2 đơn vị khối với tổng số 6.725 hội viên. Trong những năm qua, hội viên CCB đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương. Các CCB luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tiên phong, đi đầu trong các phong trào phát triển KT-XH, gìn giữ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hội luôn bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm mới để triển khai nhân rộng. 

Hàng năm, Hội CCB huyện bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện và Hội CCB tỉnh, từ đó ban hành hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở Hội phát động phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026. Theo đó, phát động mỗi xã, thị trấn có từ 10 - 15 mô hình làm kinh tế giỏi và từ 2 mô hình phát triển kinh tế mới trở lên. Để hỗ trợ CCB làm kinh tế giỏi, Hội CCB các cấp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo cho cán bộ, hội viên về giảm nghèo; tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm của các tập thể, cá nhân làm kinh tế giỏi; trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện phong trào có sức lan tỏa rộng khắp. Hiện, toàn huyện có 250 mô hình trồng cây ăn quả, trồng cây lấy hạt; 14 mô hình SX-KD dịch vụ; 95 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm; 15 mô hình VAC; 17 mô hình vườn ươm và trồng cây công nghiệp; 20 mô hình nuôi ong lấy mật thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, có 4 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 3 HTX, 7 tổ hợp tác, 22 trang trại, 150 gia trại của CCB thu hút trên 600 lao động, cho thu nhập hàng năm từ 200 triệu đến hàng tỷ đồng.

Các mô hình kinh tế do CCB làm chủ đa dạng, phong phú đã giúp CCB nghèo, hộ nghèo thoát nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp không nhỏ vào an sinh xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo, tri ân đồng đội. Điển hình là các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu của các hội viên: Nguyễn Văn Thập, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện; Bùi Văn Hiệp, Giám đốc HTX dịch vụ tổng hợp Duy Chỉ, xã Hùng Sơn; Lê Tiến Lộc, xã Nam Thượng; Bùi Văn Bảnh, xã Hợp Tiến… Hiện, toàn huyện có 3.845 hộ CCB khá giàu, chiếm 60,7%.

Đồng chí Chủ tịch Hội CCB huyện chia sẻ thêm: Để giúp hội viên CCB làm kinh tế giỏi, Hội đã tạo điều kiện cho 1.773 hội viên được tiếp cận vốn vay ưu đãi như: vốn quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120); vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng CSXH; quỹ nội bộ của Hội hỗ trợ phát triển kinh tế. Tổng dư nợ các nguồn vốn trên 94 tỷ đồng.

Phong trào CCB thi đua làm kinh tế giỏi đã góp phần thúc đẩy thực hiện các phong trào, cuộc vận động sôi nổi, tăng cường đoàn kết, gắn bó tình đồng đội, chăm lo các đối tượng chính sách, hoạt động tình nghĩa và xây dựng Hội TS-VM. Hàng năm, CCB tích cực góp công sức, tiền của xây dựng NTM với 3.470 ngày công lao động, trị giá trên 867 triệu đồng; có trên 40 hội viên hiến 2.000 m2  đất làm đường GTNT và các công trình phúc lợi; xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, đoạn đường NTM CCB tự quản; các cơ sở Hội trồng trên 5 km đường cây, đường hoa CCB… Ngoài ra đóng góp các loại quỹ ủng hộ trên 130 triệu đồng; xây nhà nghĩa tình đồng đội…

Hồng Duyên

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục