(HBĐT) - Sau sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, huyện Lương Sơn hiện có 164 khu dân cư (KDC). Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, đến ngày 15/8/2022, 100% chi bộ trên địa bàn huyện đã tiến hành đại hội đảm bảo tiến độ đề ra. Sau đại hội chi bộ, các KDC đã bầu trưởng xóm theo hướng dẫn. Tính đến thời điểm này, huyện còn 10/146 trưởng xóm chưa phải là đảng viên.


Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) nắm bắt tình hình hoạt động tại chi bộ thôn Đồng Bưng sau đại hội chi bộ.

Đưa chúng tôi đi thực tế tại  thôn Đồng Bưng, đồng chí Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Nhuận Trạch cho biết: Xã có 15 chi bộ với 230 đảng viên, trong đó có 11 chi bộ KDC. Việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra theo đúng kế hoạch. Chất lượng đội ngũ cấp ủy khóa mới nâng cao hơn so với khóa trước. Tại 11/11 xóm, đồng chí Phó bí thư chi bộ được giới thiệu để bầu trưởng xóm đều trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao. Qua đó tạo nên sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ chủ trương của chi bộ đến các hoạt động của KDC. 

Để tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 13/4/2022, BTV Huyện ủy Lương Sơn ban hành Kế hoạch số 108-KH/HU chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi bộ. Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới, chuẩn bị nhân sự để sau đại hội chi bộ giới thiệu một đồng chí đảng viên bầu chức danh trưởng xóm. Từ hướng dẫn của huyện, mỗi đảng ủy cơ sở đã lựa chọn 1 chi bộ để tổ chức đại hội điểm. Đến ngày 15/8, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Trong đó, 219/221 chi bộ bầu đủ số lượng chi ủy viên; 2/221 chi bộ bầu chi ủy không đúng nhân sự dự kiến. 

Đối với vấn đề bầu trưởng thôn, trưởng xóm, một số địa phương như xã Tân Vinh, Lâm Sơn đã tiến hành bầu trưởng xóm trước khi tổ chức đại hội chi bộ, 100% trưởng xóm đều là đảng viên. Tất cả các xã, thị trấn còn lại bầu trưởng xóm sau khi đại hội chi bộ; kết quả có 10/146 xóm, khu, tổ dân phố đồng chí trưởng xóm được Nhân dân tín nhiệm bầu không phải là đảng viên, tập trung tại 3 xã: Cao Dương, Cư Yên, Liên Sơn. Cụ thể, xã Cao Dương có 7/26 xóm, Cư Yên có 2/10 xóm, Liên Sơn có 1/22 xóm trưởng xóm chưa phải là đảng viên. Trong 10 trưởng xóm chưa phải là đảng viên có 3 trưởng xóm đã là đối tượng kết nạp Đảng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ xin vào Đảng hoặc đang chuẩn bị đi học lớp cảm tình Đảng. 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Huyện ủy đã thành lập tổ công tác nắm tình hình kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, xóm và đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tại 3 xã Cao Dương, Liên Sơn, Cư Yên. Tổ công tác đã trực tiếp làm việc, nắm bắt thực tế, khó khăn, vướng mắc của địa phương cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Hiện, huyện yêu cầu đảng ủy các xã tìm giải pháp để tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc. Tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trực tiếp phụ trách công tác bầu cử trưởng thôn, xóm đối với các thôn, xóm chưa bầu được đảng viên làm trưởng thôn, xóm để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước. Đối với các thôn, xóm đã bầu trưởng thôn, xóm không phải là đảng viên nhưng trong độ tuổi kết nạp Đảng thì đưa vào diện đối tượng cảm tình Đảng và xem xét, bồi dưỡng, thực hiện quy trình kết nạp Đảng trong thời gian tới. Hoặc tiếp tục tuyên truyền, vận động có lộ trình sớm lựa chọn, giới thiệu đảng viên ra ứng cử để bầu trưởng thôn, xóm nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Dương Liễu

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục