(HBĐT) - Khi nghe loa thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2/9, cụ Nguyễn Văn Dưỡng, tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) bảo luôn con cháu mang cờ treo trước cổng. Dịp Quốc khánh ở Thịnh Lang, đồng bào đón cái Tết rất đặc biệt - Tết Độc lập. Nhà nào cũng làm cỗ và hầu như đều gói bánh uôi, bánh ống. 89 tuổi đời, 54 năm tuổi Đảng, cụ Dưỡng là người được hòa mình vào không khí mừng Cách mạng Tháng Tám thành công ở tỉnh lỵ 78 năm trước.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên, tặng quà người có công với cách  mạng tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn).

Cụ Dưỡng chia sẻ: "Niềm vui khôn xiết. Đoàn người rầm rập tiến về khu vực chợ Phương Lâm reo hò, hô vang mừng chính quyền về tay Nhân dân. Trải qua những năm tháng lầm than trước cách mạng mới thấy hết giá trị của độc lập. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, giờ quê hương đổi mới như một thước phim”. Được tôn vinh là người có uy tín, cụ Dưỡng luôn gương mẫu và tích cực vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. 

Lịch sử đã cho thấy, lực lượng Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua bao gian nan, thử thách trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới. Với sức mạnh đoàn kết, từ một nước nghèo nàn, đất nước ta đang chung sức hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII với những mục tiêu thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. 

Với vai trò xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đa dạng các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt là tập hợp, phát huy vai trò nòng cốt của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu - những hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã hiệp thương và hiện có trên 6.000 ủy viên; trên 1.200 người có uy tín trong cộng đồng được công nhận. 

Nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh toàn dân, MTTQ và các đoàn thể đã chủ trì, phối hợp phát động các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như các phong trào, CVĐ: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… Từ đầu năm đến nay, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ trên 7,6 tỷ đồng; phân bổ trên 14 tỷ đồng hỗ trợ xây mới và   sửa chữa 229 nhà đại đoàn kết, phát triển sản xuất... cho người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Hướng về cơ sở, MTTQ và các tổ chức thành viên đã sáng tạo xây  dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng. Toàn tỉnh duy trì hoạt động trên 3.500 mô hình tự quản trên các lĩnh vực, nổi bật như: "Tổ liên gia tự  quản”, "Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường”, "Giúp đỡ nhau kỹ thuật, cây trồng và tiêu thụ sản phẩm”, "Hiến đất xây dựng nông thôn mới”, "Tổ liên gia an toàn PCCC”... 

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Đức Trường đánh giá: Các mô hình đi vào hoạt động đã khơi dậy, phát huy tính tự chủ, sự tham gia của Nhân dân trong giải quyết các vấn đề ở khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau, được T.Ư, tỉnh đánh giá cao, Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2023 tròn 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận dụng linh hoạt vào tình hình địa phương, ngày hội đã khẳng định sức sống, ý nghĩa to lớn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi khu dân cư và toàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, MTTQ phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh thông qua hình thức trực tiếp và đại diện. Các Ban thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng tại các khu dân cư là "tai, mắt” của dân ở cơ sở. MTTQ cũng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân để gửi tới cấp thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm bám sát các vấn đề người dân quan tâm như: giám sát người đứng đầu; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; đền bù, giải phóng mặt bằng; dự án chậm tiến độ…  

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khi dự hội nghị lần thứ 9, khoá XV Ủy ban MTTQ tỉnh đã nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động, học tập, sáng tạo, hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ năm 2023. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong triển khai sâu rộng các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển trong các tầng lớp Nhân dân. 

Đất nước và tỉnh ta đang ở năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, cùng với những kết quả khả quan, còn nhiều khó khăn, thách thức. Song với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và hào khí cách mạng sẽ là ngọn lửa tinh thần để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua, hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục