(HBĐT) - Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn tăng cường chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu xây dựng huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí thị xã vào năm 2025.


Huyện Lương Sơn đẩy nhanh tiến độ dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội).

Đảng bộ huyện Lương Sơn có 31 tổ chức cơ sở Đảng với 5.836 đảng viên, trong đó có 6 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 58 đảng viên. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy đã quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 3, 4, 5, 6 (khóa XIII); Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cũng như các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng bộ huyện phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực công tác, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lấy sản phẩm đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ được chú trọng. Huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý. Trong nửa nhiệm kỳ qua có 141 cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Về cơ bản cán bộ sau khi được bố trí đã phát huy năng lực, phẩm chất, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy Lương Sơn chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, tập trung kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, góp phần ngăn ngừa, bảo vệ cán bộ, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Huyện thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, đề nghị bổ sung, sửa đổi các thể chế quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế, ngân sách, đầu tư và sử dụng đất đai để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định. BTV Huyện ủy luôn quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ. 

Đảng bộ huyện đã xây dựng các chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện các nhiệm vụ đột phá về quy hoạch, quản lý đất đai; đầu tư kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; xây dựng nguồn nhân lực. Đồng thời ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác QLNN về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, từng bước đưa công tác QLNN về đất đai, xây dựng đi vào nền nếp.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ huyện, Đảng bộ huyện Lương Sơn đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được cải thiện rõ rệt. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có chuyển biến tích cực; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế phát triển. An sinh xã hội đảm bảo, hộ nghèo giảm còn 2,12%. 

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Thời gian tới, BTV Huyện ủy tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, tăng cường công tác quản lý xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, kết nối với các đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo quy hoạch, chăm lo cải thiện bền vững cuộc sống người dân.

 Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục