(HBĐT) - Sáng 31/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Nhân dân trên địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Kim Bôi. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các ban, sở, ngành. Điểm cầu 2 huyện có lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và đại biểu Nhân dân trên địa bàn.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Tại hội nghị, đã có 25 câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Đầu tư, thu hút doanh nghiệp; khởi nghiệp; đường giao thông; cung cấp điện; công tác quản lý đất đai, thu hồi giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; dự án công trình nông nghiệp; lĩnh vực văn hóa; đào tạo nghề; thủ tục liên quan đến thông tin cư trú; chế độ chính sách.

Trong đó, Nhân dân huyện Yên Thủy quan tâm đến các phương án lãnh đạo tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn khi nền kinh tế năm 2023 có nhiều biến động; kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Nhân dân huyện Kim Bôi quan tâm tới việc tỉnh có những chính sách để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư, từ đó giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân;có cơ chế, chính sách, hoạt động cụ thể để khai thác tiềm năng, lợi thế, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển du lịch...  

Các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân 2 huyện đã được lãnh đạo các sở, ngành chức năng trả lời, tập trung vào các vấn đề còn bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách;giải pháp giải quyết các vấn đề và giải pháp để phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh; chính sách, định hướng phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh trong thời gian tới…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần trao đổi, đối thoại thẳng thắn, các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân cơ bản đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện trao đổi giải đáp, đã giải quyết được phần nào những tâm tư, nguyện vọng, trăn trở của Nhân dân trên địa bàn 2 huyện. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với Nhân dân để kịp thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, từ đó có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Quyết liệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”,"tự chuyển hóa”. Đối với những vấn đề chưa trả lời Nhân dân thỏa đáng, cần trả lời thêm bằng văn bản. Để hoạt động tiếp xúc, đối thoại thực sự có hiệu quả, giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp ủy, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sở Nội vụ - cơ quan tham mưu sẽ tổng hợp nội dung cuộc đối thoại; đồng thời chuẩn bị tốt nội dung cho đối thoại năm sau đảm bảo thiết thực, chất lượng. Mục tiêu cuối cùng là để chính quyền và Nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.  


Hương Lan

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục