Ngày 19/12, HĐND huyện Lạc Thủy tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra nhiệm vụ năm 2024 và quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương.


Quang cảnh kỳ họp.


Năm 2023, huyện Lạc Thuỷ thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu phát triển KT-XH.  Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 14,5%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 232.710 triệu đồng, đạt 150,14% so với dự toán UBND tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 83,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95,5%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 81%, trong đó tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 100%. Toàn huyện có 19 khu dân cư kiểu mẫu, 45 vườn mẫu, 21 sản phẩm OCOP...

Huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Quan tâm thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án lớn, trọng điểm. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp... Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Năm 2024, huyện Lạc Thuỷ đề ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Nghe và góp ý các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND đối với thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Phú Thành từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến thời điểm giám sát; thành lập đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện từ năm 2021 - 2023 về kế hoạch phát triển KT - XH đối với xã Hưng Thi; việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024; bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: xây dựng hạ tầng điểm dân cư mới thôn 7, xã Phú Nghĩa…

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Lạc Thuỷ khóa XX đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. 100% đại biểu HĐND huyện nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết.


Đinh Thắng


Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục