Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân về chủ đề "Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững". Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.




Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức. Có hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ, trong đó trên 70 nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hộ hội viên nông dân cả nước, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trung ương.

Sau một thời gian tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, cả nước đã có gần 2.000 đề xuất, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân cả nước gửi đến Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có 11/11 bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện, nguồn lực, môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ nông dân sản xuất - kinh doanh, phục hồi và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn. Có 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố với nông dân địa phương, trong đó có tỉnh Hòa Bình.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời, giải đáp, trao đổi với nông dân về các nội dung mà nông dân đề cập. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát huy sự sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới xanh, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoạt động đối thoại, trao đổi phải mang tính thực chất, chuyển tải hơi thở của đời sống, sản xuất, tâm tư, tình cảm và những khó khăn, vướng mắc của người nông dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển hơn nữa.

Tại hội nghị đối thoại, các kiến nghị, câu hỏi của nông dân trên cả nước gửi đến Thủ tướng Chính phủ, cũng như đại diện các bộ, ngành chức năng đều là những vấn đề đang rất thời sự của ngành Nông nghiệp hiện nay như: Phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuỗi liên kết đa giá trị; hỗ trợ nông dân tham gia Đề án 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải vùng đồng bằng sông Cửu Long; các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp; triển khai có hiệu quả các đề án sản xuất nông sản chủ lực...

Nông dân cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, chính sách trong việc xử lý ô nhiễm môi trường ở nông thôn; tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa khoa học; quy hoạch, phát triển công nghiệp, làng nghề chưa khoa học, thiếu tính khả thi… để xây dựng nông thôn thực sự hiện đại, xanh và ngày càng hình thành nhiều miền quê đáng sống.


T.H

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục