Chiều 29/3, Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học - Văn hóa - Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2024.



Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về Khoa học - Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Khối thi đua gồm 6 đơn vị: Sở GD&ĐT (Trưởng khối), Sở Y tế (Phó khối), Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL; Sở KH&CN và Ban Dân tộc tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua các dự thảo: Nội dung ký giao ước thi đua năm 2024; Quy chế hoạt động; Biểu tiêu chí chấm điểm; Phát động thi đua năm 2024. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung các văn bản thi đua năm 2024.

Theo đó, khối phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc Khối thi đua quản lý nhà nước về Khoa học - Văn hóa - Xã hội "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2024. Để hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành được giao năm 2024, Khối thi đua đề ra mục tiêu triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong từng đơn vị. Thi đua thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2024. 

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối đã thống nhất ký Bản giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung chủ yếu: Tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, của từng cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển các lĩnh vực khoa học - văn hóa - xã hội. Tích cực thực hiện đồng bộ 4 đột phá chiến lược của tỉnh. Đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng…



Hương Lan

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục