Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 10/4, tại thành phố Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Trung Quốc.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Wang Cheng, Giám đốc điều hành Tập đoàn TCL. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Trong buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn TCL, ông Wang Cheng, Giám đốc điều hành tập đoàn cho biết TCL là tập đoàn đa quốc gia lớn, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, thiết bị và các sản phẩm điện tử. Tại Việt Nam, TCL đã đầu tư 3 nhà máy sản xuất tại Bình Dương và Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu USD và công suất đạt 6 triệu sản phẩm/năm, trong đó chủ yếu tập trung vào sản phẩm tivi, màn hình tivi và thiết bị âm thanh và video. Trong thời gian tới, Tập đoàn TCL sẽ mở rộng dự án đã đi vào sản xuất và xây dựng những nhà máy mới, giới thiệu các nhà cung ứng đến Việt Nam, để hoàn thiện hệ thống cung ứng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của TCL trong suốt quá trình đầu tư tại Việt Nam; đặc biệt là ý tưởng thành lập chuỗi cung ứng của TCL tại Việt Nam. Về đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến việc tạo điều kiện cấp thị thực, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ ghi nhận, đồng thời thông tin về việc từ tháng 8/2023, chính sách thị thực (visa) mới của Việt Nam cho phép khách một số nước được miễn visa từ 15 ngày lên đến 45 ngày và nâng hạn visa điện tử (e-visa) từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Trương Thiên Nhiệm, Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng uỷ Tập đoàn Thiên Năng. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại buổi tiếp ông Trương Thiên Nhiệm, Chủ tịch kiêm Bí thư Đảng ủy và các thành viên cấp cao của Tập đoàn Tianneng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao ngành nghề của tập đoàn trong lĩnh vực pin năng lượng mới với các hoạt động từ sản xuất pin, tái chế tài nguyên và dịch vụ kỹ thuật. Theo Chủ tịch Quốc hội, sản xuất xe điện phù hợp với xu hướng xanh hóa nền kinh tế của thế giới, trong đó Việt Nam không phải ngoại lệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh tập đoàn lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư khi biết Tập đoàn Tianneng có kế hoạch đầu tư dự án sản xuất ắc quy động lực tính năng cao, pin lưu trữ năng lượng công nghiệp và tuần hoàn tái chế. Chủ tịch Quốc hội mong muốn dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như Việt Nam, tăng cường mối quan hệ hợp tác về thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Hong Tian Zhu, Chủ tịch Tập đoàn Texhong hàng đầu Trung Quốc, chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm sợi chỉ, vải, tấm vải dệt bông. Tập đoàn có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư khu công nghiệp, phát triển sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc tập đoàn mở rộng đầu tư trong nhiều ngành, lĩnh vực mới, phù hợp chủ trương, định hướng của Việt Nam. Về kiến nghị của doanh nghiệp cần xem xét các cơ chế tạo thông thoáng trong sử dụng và khai thác quỹ đất, sử dụng năng lượng, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ cùng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương điều phối, rà soát các quy định phù hợp thực tiễn để điều chỉnh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật như sửa đổi Luật Điện lực…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh rà soát để cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền về địa phương, thường xuyên lắng nghe các ý kiến nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó các doanh nghiệp Trung Quốc; tiếp tục có các cơ chế quan tâm, khuyến khích phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới...

Tiếp ông Lý Tự Học, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao quy mô và thành tựu hoạt động đầu tư kinh doanh của Tập đoàn ZTE trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động ở Việt Nam là nền tảng tốt để tập đoàn thúc đẩy tầm mức hợp tác đầu tư lâu dài, hiệu quả với các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời đề nghị Tập đoàn ZTE quan tâm hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Việt Nam cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nói chung, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế số, phát triển hạ tầng kỹ thuật, góp phần cùng Việt Nam chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

Tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Tập đoàn Thái Bình Dương có nhiều ý tưởng lớn về đầu tư, xây dựng. Những tập đoàn mạnh, có uy tín như Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương có những dự án mang tính chất biểu tượng, thể hiện nền kinh tế mới của Trung Quốc, hiện đại hóa, mang tầm vóc quốc tế.

Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết tại Việt Nam, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đang xúc tiến triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương sẽ thực hiện những dự án xứng tầm với trình độ, quy mô và uy tín của tập đoàn.

Theo TTXVN


Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục