Chiều 21/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo đề án hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc có chung nguồn gốc hình thành từ tỉnh Vĩnh Phú trước đây, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán. Tỉnh Phú Thọ và tỉnh Hòa Bình đều thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, có điều kiện tự nhiên, địa hình, cơ cấu dân cư tương đồng, thuận lợi trong phối hợp phát triển kinh tế - xã hội. Cả ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đều có quy mô kinh tế phù hợp, tốc độ tăng trưởng ổn định, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ với các vùng Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn dài hạn của Đảng, Nhà nước trong xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao hiệu quả điều hành, tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số, phát triển kinh tế vùng theo hướng bền vững.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, phương án đề án hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Đồng chí lưu ý, cần đánh giá hiện trạng, tiềm năng, lợi thế, rà soát cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, rà soát cơ chế, chính sách đặc thù để ban hành. UBND tỉnh khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tổng hợp kết quả trình HĐND tỉnh theo quy định.
 

L.C

Các tin khác


Hành trình thống nhất: Kháng chiến trường kỳ

Từ chỗ chỉ là "chặng dừng” trên hành trình đấu tranh thống nhất, vĩ tuyến 17 nhanh chóng trở thành tâm điểm của thời cuộc, thu hút sự quan tâm không chỉ của quân dân cả nước mà còn của dư luận quốc tế khi nơi đây trở thành cuộc đối đầu lịch sử giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Mỹ xâm lược và các thế lực tay sai. Nhân dân cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà ở miền nam.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa XI

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành HNB Việt Nam khóa XI. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch HNB Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch HNB Việt Nam phụ trách phía Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam: Đổi mới, đồng hành, vì sự phát triển của báo chí cách mạng

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Hội trong năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025, đồng thời lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các cấp hội trên cả nước về nhiều vấn đề quan trọng của giới báo chí.

Huyện Lạc Sơn sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Huyện Lạc Sơn đã thực hiện nghiêm túc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Không còn "vùng an toàn" - Chính là lúc công chức tỏa sáng

Bài viết dành tặng những người từng tin rằng ổn định là tất cả, và đang sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của chính mình để hòa vào nhịp phát triển mới của đất nước.

Cán bộ và nhân dân Hòa Bình quan tâm chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 17/4/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thống nhất chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, sắp xếp, sáp nhập 151 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc 10 huyện, thành phố thành 46 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh (42 xã, 4 phường); giảm 105 xã, phường, thị trấn, tương đương 69,5%. Chủ trương này được cán bộ và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm, kỳ vọng xây dựng bộ máy chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân, trực tiếp phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và người dân, mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các địa phương.    

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục