Lễ Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức diễn ra tối 19/5, tại Hà Nội.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Tiếp bước theo Người”. Hội đồng chấm giải đã xét 269 tác phẩm và lựa chọn trao 12 giải A, 56 giải B, 99 giải C và 102 giải Khuyến khích; đồng thời đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc đối với 46 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động quảng bá. Đây là những minh chứng cho sức sống bền bỉ và lan tỏa của các giá trị mà Bác Hồ để lại. Giải thưởng không chỉ tôn vinh tác phẩm mà còn tôn vinh những con người đang ngày ngày góp phần làm theo Bác bằng chính ngòi bút, ống kính và lời ca của mình, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời đại mới.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đạt giải A với tác phẩm viết về ông mình, "Nhà thơ Bàn Tài Đoàn- Tấm gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tác giả Bàn Thị Quỳnh Giao, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chia sẻ: Thơ của Bàn Tài Đoàn hầu hết là các tác phẩm thơ viết về quan điểm, tư tưởng, đường lối cách mạng. Những điều mà ông muốn truyền tải trong tất cả các bài thơ của mình, đó chính là làm thế nào để thay đổi được cuộc sống của người Dao và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Đông Bắc nói chung. Thơ của ông đều nói về cuộc đời của người Dao rất vui sướng khi có Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong suốt quá trình sáng tác của nhà thơ thì ông luôn học Bác, học Bác lòng yêu nước, yêu dân tộc, học Bác đức tính cần, kiệm, liêm, chính; học Bác cách sống khiêm nhường giản dị...

"Phong cách nghệ thuật của ông luôn gắn với đời sống thực tiễn của Bác trong từng trang viết, chính vì thế mà tôi chỉ là người tiếp nối truyền thống ấy. Tôi cũng đang từng ngày từng giờ làm một nhịp cầu đưa Tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong sáng tác, trong nghiên cứu của mình", tác giả Bàn Thị Quỳnh Giao cho hay.

Đạt giải B, với tác phẩm "Dân ca của người Thái trắng ở Lai Châu”, nghệ nhân Điêu Văn Thuyển ở Lai Châu cho biết: Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ "Văn hóa là hồn cốt của người dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc mất”, mà văn hóa của dân tộc Thái chúng tôi một thời đã ăn sâu trong tâm trí của cộng đồng dân tộc. Nhưng hiện nay để cho văn hóa mai một đi thì không thể được, dân tộc mình cũng sẽ mai một.

"Tôi đã cố gắng để đi sưu tầm, cứ đến đâu gặp là ghi chép. Có những bài tôi phải đi sưu tầm, đến 4 nhà nghệ nhân thì mới hoàn chỉnh được. Làm sao để được truyền tải cho lớp trẻ biết trân trọng và biết sử dụng tác phẩm này mới là vốn quý", nghệ nhân Điêu Văn Thuyển cho hay.


Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất - biểu tượng của tinh hoa, khát vọng và hào khí Việt Nam - tỏa sáng trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta, là kim chỉ nam dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là con đường để mỗi người chúng ta kế thừa, viết tiếp lịch sử hào hùng và vinh quang của Thời đại Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc.


Tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả nước ngoài xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã cùng cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nhu cầu văn hóa tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, việc tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những hoạt động nổi bật, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo những người làm báo, văn nghệ sĩ, trí thức, nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như các tác giả nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt II, giai đoạn 2021 – 2025 là Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo triển khai từ Đại hội lần thứ 10 của Đảng tới nay.


Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa tham quan trưng bày các tác phẩm đạt giải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia dự thi với không khí sôi nổi, hào hứng, tâm huyết, trách nhiệm. Số lượng tác phẩm dự thi ngày càng tăng, thành phần dự thi phong phú, đa dạng, từ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Hơn 1.500 tác phẩm đủ điều kiện xét giải trong số hàng ngàn tác phẩm, công trình dự thi đã được xét chọn kỹ lưỡng, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, qua nhiều cấp, hội đồng chấm giải, trong đó 269 tác phẩm được xét trao giải của các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và các hoạt động xuất sắc trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy sức lan tỏa, thu hút và uy tín của Giải thưởng không ngừng được khẳng định và nâng cao.


Theo TTXVN

Các tin khác


Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa

Nhân dịp Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), chiều 18/5, UBND tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn. Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Lương Sơn.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình góp ý vào một số dự án luật

Chiều 17/5, tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, các đại biểu tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Huyện Kim Bôi xây dựng Đảng, củng cố vững chắc lòng dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:"Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Kim Bôi thực hiện nhiều giải pháp thiết thực tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận; coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng, những vấn đề bức xúc của nhân dân; chăm lo mọi mặt đời sống của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, Đảng được xây dựng vững mạnh từ việc củng cố vững chắc lòng dân.

Huyện Lạc Sơn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nền giáo dục Việt Nam di sản vô cùng to lớn và quý giá, trong đó quan điểm về xây dựng nền giáo dục phát huy cao nhất mọi năng lực, phẩm chất vốn có của con người vẫn còn nguyên giá trị, trở thành định hướng quan trọng đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông quý II/2025

Chiều 16/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.

Không nên quy định UBND cấp xã được quyền “phân cấp”

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 16/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 của Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục