Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Lai (Tân Lạc) đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nên những dấu ấn đậm nét, đưa địa phương ngày một phát triển.


Đường nội đồng xóm Bãi Trang, xã Đông Lai (Tân Lạc) được cứng hóa, hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển nông sản.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đông Lai không ngừng phấn đấu, linh hoạt, sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV. 5 năm qua, xã đã đạt những thành tựu nổi bật như: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; phát triển tiểu thủ công nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng hiện đại; thu ngân sách hàng năm vượt dự toán huyện giao; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân; trên 90% chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lai cho biết: "Để đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, xã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, sát tình hình thực tế. Trong đó, xây dựng 2 sản phẩm đặc trưng của địa phương trở thành sản phẩm OCOP là bưởi Đông Lai và thổ cẩm xóm Cóm; khai thác hợp lý nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất lâm nghiệp; huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao”.

Toàn xã có 218ha cây ăn quả có múi, chủ yếu là bưởi đỏ, bưởi Diễn, trồng nhiều tại các xóm: Đồng Tâm, Tân Lai, Chông Vạch… canh tác theo quy trình VietGAP, cho thu nhập ổn định mỗi vườn từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Sản phẩm bưởi Đông Lai được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, tiêu thụ chủ yếu tại các đại lý, cửa hàng nông sản sạch và thông qua tư thương ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định… đến thu mua tại vườn.

Sản phẩm dệt thổ cẩm của xóm Cóm được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, tạo việc làm cho trên 50 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Sau khi về đích NTM năm 2019, xã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng bộ xã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về chương trình. Từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Người dân đóng góp ngày công, tiền của cứng hóa nhiều tuyến đường giao thông, đường ngõ xóm, nội đồng. Công tác vệ sinh môi trường thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả. Hầu hết các xóm có hệ thống đường điện chiếu sáng và trồng hoa 2 ven đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 65 triệu đồng/năm.

Song song với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Đông Lai quan tâm thực hiện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Đông Lai tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ tới, xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hoàng Anh


Các tin khác


Huyện Lương Sơn hướng dẫn lưu trữ, bảo quản tài liệu khi sáp nhập

Huyện Lương Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 xã và 1 thị trấn. Theo phương án sáp nhập, huyện sẽ thành lập 3 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 8 đơn vị hành chính cấp xã, tương đương 72,7%. Đối với công tác văn thư lưu trữ, trong quá trình sáp nhập có thể gây không ít khó khăn cho việc thu thập, chỉnh lý, lưu trữ tài liệu phục vụ công tác khai thác, sử dụng tài liệu trước mắt và lâu dài.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Chủ tịch nước: Đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào thực chất và hiệu quả

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Pháp luôn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, là quốc gia EU đầu tiên Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Xã Ân Nghĩa cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ

Xác định được vai trò quan trọng của cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), những năm qua, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh thực hiện CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến làm TTHC, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ngày 25/5, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có Lời cảm ơn.

Vun đắp, củng cố tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó Việt Nam - Campuchia

Sáng 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Men Sam On, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam nhân dịp bà dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang viếng và dự truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục