Công chức xã Cao Sơn (Đà Bắc) trong ngày đầu vận hành thử chính quyền cấp xã mới.
Kỳ vọng đột phá trong cải cách hành chính
Một trong những thay đổi lớn sau sắp xếp ĐVHC là việc nhiều thủ tục hành chính vốn do cấp huyện đảm nhiệm trước đây được chuyển về cấp xã. Vì thế, người dân kỳ vọng sẽ có đột phá trong cải cách hành chính, theo hướng gần dân và thuận tiện hơn.
Anh Lý Quang Hoàng ở xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) chia sẻ: Gia đìnhbị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp từ trước. Hai năm qua, tôiđã nhiều lần xin cấp lại nhưng vẫn chưa được giải quyết. Hồ sơ phức tạp, phải đilên huyện nhiều lần nên rất vất vả. Tôi mong rằng khi xã được phân quyền, thủ tục được rút gọn, người dân sẽ đỡ khổ hơn.
Không chỉ mong chờ cải cáchhành chính, anh Hoàng còn bày tỏ mong muốn tỉnh mới có thêm chính sách hỗ trợ sản xuất, đặc biệt ở các xóm vùng hồ. Theo anh, vùnghồ Hòa Bình có tiềm năngphát triển nghềnuôi cá lồng, song đến nay vẫn chưa hình thành được sinh kế bền vững vì người dân chưa có vốn, thiếu kỹ thuật, nuôi chủ yếu tự phát. Nếu được hỗ trợ bài bản thì nghề này có thể giúp bà con thoát nghèo bền vững.
Tại xã Gia Mô (Tân Lạc), ông Bùi Văn Đượng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính. Do nhà ở xuống cấp, kinh tế khó khăn, mấy tháng trước, gia đình ông bán mảnh đất ở để có tiền xây nhà mới. Hiện, ông chờ làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất khác đã được quy hoạch đất ở nông thôn. "Tôi chỉ mong bộ máy xã mới hoạt động hiệu quả, thẩm định, phê duyệt nhanh hơn để người dân không phải chờ đợi lâu” - ông Đượngnói.
Mong tiếp tục quan tâm đến vùng khó khăn
Bên cạnh sự kỳ vọng vào cải cách hành chính, người dân ở nhiều xã vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn mong muốn sausáp nhập, chính quyền tiếp tục quan tâmđầu tư hạ tầnggiao thông và phát triển sinh kế.
Ông Lường Văn Hậu ởxã Tân Pheo (Đà Bắc) cho biết, địa bàn xã giáp ranh với tỉnh Phú Thọ nên từ lâu bà con đã có sự giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, vìgiao thông chưa thuận lợi nên còngặpnhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tuyến đường huyết mạch là tỉnh lộ 433 cũng xuống cấp, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế. Ông Hậu mong sau khi nhập tỉnh, Đà Bắc sẽ được ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, tạo bước đột phá mới cho vùng khó.
Cũng theo ông Lường Văn Hậu, đời sống của người dân trong xã còn rất khó khăn. Ông mong tỉnh mới có chính sách định hướng rõ ràng hơn để khai thác bền vững tài nguyên rừng, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp.
Bên cạnh giao thông, người dân các xã đặc biệt khó khăn còn mong muốn được duy trì hệ thống trạm y tế, trường học vì địa hình vùng cao đi lại khó khăn. "Ở vùng cao, đường giao thông khó khăn, mùa mưa bão thường xảy ra sạt lở,ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Nếu ốm đau mà trạm y tế xa quá thì đi lại không kịp thời. Do đó, chúng tôi mong muốn khi xã mới đi vào hoạt động,dù có địa bàn rộng hơn trước nhiều nhưng vẫn cần đảm bảo gần dân, sát dân, thuận tiện cho người dân trong mọi hoạt động” -chia sẻ của ông Sa Văn Tuân, xã Mường Chiềng (Đà Bắc).
Việc sắp xếp ĐVHClà chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, quađó mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.Trước thời khắc lịch sử, những tâm tư, mong mỏi của người dân là chính đáng. Đó cũng là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục nỗ lực hơn, bảo đảm sau sáp nhập, bộ máy sẽ tinh, gọn, mạnh, gần dân và vì dân.
Viết Đào