Hội viên CLB gia đình hạnh phúc phường Thịnh Lang xây dựng "hủ gạo tiết kiệm" giúp phụ nữ nghèo.
(HBĐT) - Hội LHPN thành phố Hòa Bình có 16 cơ sở Hội với trên 10.000 hội viên. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng chi hội cơ sở.
Bà Bùi Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động, nhiều cơ sở Hội đã có những hành động cụ thể, thiết thực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc vận động được lồng ghép vào các hoạt động của Hội như sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức cho hội viên tham gia thảo luận tài liệu sinh hoạt về thực hành tiết kiệm. Từ đó, mỗi hội viên lựa chọn một hình thức tiết kiệm phù hợp, tích cực thực hành tiết kiệm trong việc chi tiêu của tập thể và cá nhân, vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc tổ chức ma chay, cưới hỏi. Tùy đặc điểm, điều kiện của địa bàn, mỗi chi hội đều xây dựng mô hình phù hợp nhằm phát triển kinh tế, giúp đỡ các hội viên khó khăn như tiết kiệm thóc, tiết kiệm gạo, tiết kiệm tiền, cải tạo vườn tạp, tiết kiệm thời gian. Trong đó, mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” tại gia đình được các chi hội tích cực xây dựng.
Trong quá trình thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện một một số mô hình điển hình như mô hình “Hũ gạo tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm” của Hội phụ nữ phường Thịnh Lang, mô hình “Tiết kiệm tiêu dùng” của Hội phụ nữ xã Sủ Ngòi, Yên Mông, Thống Nhất, Trung Minh, mô hình “Hũ gạo tình nghĩa” của Hội phụ nữ phường Tân Thịnh…
Sau khi được học tập, nghiên cứu các chuyên đề của cuộc vận động, Hội phụ nữ phường Thịnh Lang đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội tổ chức cho hội viên xem những thước phim, đọc những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Người. Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Ðem gạo đó mỗi bữa một bơ để cứu dân nghèo…”, từ nhiều tháng nay, đã thành thói quen, trước khi cho gạo vào nồi nấu cơm, các bà, các chị là thành viên câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phường Thịnh Lang lại bốc một nắm gạo bỏ vào hũ, vào vại để "tích tiểu thành đại" thực hiện phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương” do Hội phụ nữ phường và câu lạc bộ phát động. Bên cạnh “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” cũng được các thành viên gây dựng phát huy hiệu quả. Lương thực từ những "Hũ gạo tiết kiệm", tiền quyên góp được từ “Ống tiền tiết kiệm” được đem giúp đỡ chị em hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cả neo đơn… trên địa bàn. Thời gian qua, toàn Hội đã thực hiện ống tiền tiết kiệm được gần 10 triệu đồng, hũ gạo tiết kiệm được trên 1.000 kg góp phần giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây cũng chính là cách để chị em hội viên đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn, thiếu thốn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Bà Bùi Thị Thái cho biết thêm: Những phần giúp đỡ tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa đối với người nghèo, là nguồn động lực giúp họ nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn. Thông qua mô hình nhiều hội viên nghèo đã được Hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ về vốn vay để phát triển kinh tế. Việc xây dựng các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực nên được hội viên ở các chi, tổ hội hưởng ứng tích cực, tạo điều kiện thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội.