(HBĐT) - Những năm qua, ngành Kiểm sát đã chú trọng công tác cải cách tư pháp (CCTP), tăng cường rà soát, đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng.
Xác định rõ công tác kiểm sát phải bám sát, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng. Đặc biệt, CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được CBCC toàn ngành cụ thể hóa bằng thực hiện lời dạy của Bác Hồ về 5 đức tính của cán bộ kiểm sát là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”.
Từ phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy, ngành Kiểm sát ngày càng nâng cao vai trò trong các phiên tòa xét xử. Với phương châm bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, VKSND các cấp trong tỉnh đã có nhiều cải tiến trong quản lý chỉ đạo điều hành như: tổ chức các phiên tòa mẫu cho các kiểm sát viên tham dự để rút kinh nghiệm, xây dựng và duy trì hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành, chăm lo xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo lực lượng cán bộ pháp lý có bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả ở hầu hết các khâu nghiệp vụ đã có sự chuyển biến rõ rệt, chất lượng thực hành quyền công tố ngày càng được nâng cao, án đình chỉ điều tra chiếm tỷ lệ rất thấp. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn KN-TC thuộc trách nhiệm thẩm quyền của ngành cơ bản được giải quyết kịp thời, dứt điểm.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, cả 2 cấp tỉnh và huyện đã thụ lý kiểm sát điều tra 567 vụ án hình sự với 562 bị can. Trong kiểm sát xét xử hình sự đã thụ lý 282 vụ án sơ thẩm, 452 bị cáo. Tòa án đã đưa ra giải quyết 211 vụ, 337 bị cáo, đạt tỷ lệ 74,82%. án phúc thẩm có 30 vụ, 40 bị cáo, đã giải quyết 23/32 vụ, đạt tỷ lệ 76,6%. Không có trường hợp nào VKS truy tố mà tòa án tuyên không phạm tội. Đặc biệt, số vụ án VKS kháng nghị, sau đó tòa án đưa ra xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị đạt tỷ lệ ngày càng cao. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, ngành Kiểm sát đã tham gia cùng tòa án đưa 34 vụ hình sự đi xét xử lưu động tại các địa phương. Qua đó góp phần trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được dư luận quần chúng nhân dân đánh giá cao.
Hiệu quả từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng những lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với cán bộ kiểm sát là động lực quan trọng thúc đẩy CBCC ngành Kiểm sát cùng đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là với chiến lược CCTP theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị.
Đức Phượng