Hành trình "Tuổi trẻ vì biển - đảo quê hương" được TƯ Đoàn và Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2009, dành cho đối tượng là thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho tuổi trẻ về chủ quyền biển đảo. Qua 3 năm triển khai, hoạt động này không chỉ đóng góp tích cực vào tuyên truyền, mà còn góp cả tinh thần, vật chất cổ vũ quân, dân đang ngày đêm xây dựng và bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Mang ra tình cảm, mang về niềm vui
 

Sau khi có biên bản ký kết giữa TƯ Đoàn và Quân chủng Hải quân về phối hợp tuyên truyền công tác biển đảo, trong đó có nội dung hành trình "Tuổi trẻ vì biển - đảo quê hương", TƯ Đoàn đã lựa chọn những ĐVTN, sinh viên và doanh nhân trẻ tiêu biểu, có thành tích trong công tác đoàn, hội, sức khỏe tốt, tâm huyết tham gia hành trình. Trong suy nghĩ, ai cũng tự hỏi sẽ "mang ra" điều gì cho biển, đảo quê hương và "mang về" điều gì cho đất liền? Với suy nghĩ, mong muốn đó, từ năm 2009 đến nay, chương trình đã nhận được sự tham gia hành trình của 233 cán bộ, ĐVTN trên mọi miền Tổ quốc. Họ ra đảo, thăm hỏi, động viên, giao lưu với CBCS và nhân dân trên các đảo, nhà giàn; nghe những câu chuyện cảm động về sự dũng cảm trong chiến đấu, hi sinh của CBCS trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Trong mỗi chuyến hành trình, TƯ Đoàn đều vận động các thành viên trong đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi gắm tình cảm từ đất liền ra Trường Sa và nhà giàn DK qua những món quà ý nghĩa. Ba năm qua, Đoàn đã tặng máy vi tính, cột đèn năng lượng mặt trời, quạt tích điện, nhà kính trồng rau, xuồng máy cao tốc và một số đồ dùng sinh hoạt với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ, tặng quà ở các chuyến hành trình trực tiếp ra đảo, sau chuyến hành trình, TƯ Đoàn tiếp tục có các hoạt động thiết thực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của ĐVTN, thanh thiếu nhi và nhân dân hướng về CBCS, nhân dân đang làm việc, sinh sống trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK. Tiêu biểu như Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tổ chức "Thắp sáng nhà giàn DK", "Góp đá xây Trường Sa"; Báo Thanh niên tổ chức "Đồng hành cùng thanh niên trẻ ra khơi", vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đóng góp để lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho các nhà giàn, hỗ trợ xuồng máy cao tốc cho các đảo chìm, hỗ trợ công cụ đánh bắt cá cho gia đình ngư dân trẻ… Các chương trình này đã và đang nhận được sự quan tâm, cổ vũ, chia sẻ rất lớn của toàn xã hội, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân nồng ấm, thể hiện tình cảm của tuổi trẻ cả nước hướng về Trường Sa thân yêu.

Để gần hơn với đảo

Mới đây, tại hội nghị sơ kết 3 năm tổ chức "Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương", Đại tá Đinh Gia Thật, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân chia sẻ: "Chúng tôi luôn mong muốn được phối hợp với các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động đến với các ngành, đoàn thể và địa phương ký kết các chương trình phối hợp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn thanh niên các tỉnh, TP". Theo chương trình phối hợp những năm tới, TƯ Đoàn và Quân chủng Hải quân tiếp tục tổ chức tàu thăm, giao lưu với CBCS, nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK; tổ chức "Hành trình ra đảo, gắn với học kỳ quân đội" khám phá các vùng biển, đảo của Tổ quốc như thăm các đảo, giao lưu với CBCS, nhân dân trên các đảo: Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng), đảo Cô Tô, đảo Vĩnh Thực (Quảng Ninh); đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); đảo Phú Quốc, đảo Thổ Chu (Kiên Giang); Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Các hoạt động của hành trình gắn với phát triển kinh tế biển; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào đối tượng là sinh viên... để vừa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước vừa trang bị các kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ về biển, đảo quê hương.

Được biết, TƯ Đoàn và Quân chủng Hải quân sẽ nghiên cứu đưa sinh viên ra tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá, phát triển các địa điểm du lịch, nuôi trồng thủy sản, kết nối các đại biểu đã tham gia hành trình ''Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" qua các năm để xây dựng câu lạc bộ, nhằm hình thành đội ngũ tuyên truyền viên về biển. Mỗi năm, sẽ tổ chức tuyên truyền về biển, đảo cho 10 trường ĐH thông qua nhiều hình thức khác nhau, góp phần để khoảng cách đảo xa với đất liền thêm gần.

 
 
                                                  Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục