Nông dân xóm Tày Măng, xã Tu Lý chăm sóc ngô vụ hè - thu.
(HBĐT) - Qua đánh giá các tiêu chí quốc gia về NTM, Tu Lý đạt được 5/19. Ngay sau khi được chọn là xã điểm thực hiện xây dựng NTM của huyện, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình NTM. Các tổ chức chính trị nhiệt tình trong xây dựng kế hoạch hành động và vận động hội viên tham gia chương trình.
Qua đó đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Giải pháp được đặt ra với chương trình xây dựng NTM là khẩn trương hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, mô hình chăn nuôi tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường và cho hiệu quả kinh tế cao, phát triển các ngành nghề... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại và nhân rộng mô hình kinh tế có mức thu nhập cao trên địa bàn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. HTX nông - lâm nghiệp và xã viên HTX chính là nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM ở xã Tu Lý.
Ông Đinh Văn Khuyến, Chủ tịch UBND xã Tu Lý cho biết: Việc chọn xã làm mô hình điểm xây dựng NTM của huyện là cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng KT-XH và hạ tầng kỹ thuật của xã, áp dụng tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm của cây trồng, vật nuôi để cải thiện đời sống nhân dân. Qua đó góp phần giảm hộ nghèo, thay đổi tư duy trong sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã. Chính vì vậy, các giải pháp xây dựng NTM là quy hoạch xây dựng hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông, CN-TTCN và hạ tầng KT-XH, môi trường theo chuẩn mới cần phải được khẩn trương hoàn tất. Có như vậy, tiêu chí NTM được đặt ra đến năm 2015 ở xã mới được hoàn thành.
Những năm gần đây, xã Tu Lý đã chỉ đạo đúng hướng trong phát triển nông - lâm nghiệp, dịch vụ - thương mại. Trồng rừng kinh tế đang là thế mạnh của người dân nơi đây với hơn 200 ha rừng cho thu nhập bình quân 50 triệu đồng/ha/năm. Thực hiện đưa giống mới, áp dụng quy trình kỹ thuật vào thâm canh với 376,7 ha lúa, 362,2 ha ngô/năm. Nhiều xóm đã khắc phục hiệu quả tình trạng thiếu hoặc không có diện tích lúa nước, đưa cây ngô, cây màu thành cây chủ lực. Năm 2010, tổng sản lượng cây lương thực có hạt của xã đạt 3.131,5 tấn. Nhiều năm gần đây, mức tăng trưởng kinh tế của xã đạt 12%. Năm 2010, tổng giá trị thu nhập đã đạt 61,9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 8,8 triệu đồng/năm. Văn hóa, xã hội của Tu Lý đã có nhiều nét mới, 8 xóm được công nhận là làng văn hóa, 5 trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa và 2/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Xã Tu Lý đặt mục tiêu đến năm 2015 đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15%; thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15%.
Hải Linh