Mưa bão khiến thị trường rau xanh khan hiếm, tăng giá mạnh.

Mưa bão khiến thị trường rau xanh khan hiếm, tăng giá mạnh.

(HBĐT) - Ảnh hưởng của cơn bão số 5 và cơn bão số 6 đã khiến nguồn cung cấp rau xanh trên thị trường thành phố Hòa Bình trở nên khan hiếm. Giá nhiều loại rau, củ, quả tăng mạnh.

 

Theo chị Phạm Thị Sâm – một chủ mối hàng chuyên cung cấp rau, củ quả cho quầy buôn bán ở các chợ trên địa bàn thành phố, rau xanh “đội giá” bắt nguồn từ khâu sản xuất và cung ứng. Thời tiết chuyển mùa, lượng rau, củ, quả không còn dồi dào như trước. Thêm vào đó, điều kiện mưa bão, thiên tai khắc nghiệt đã khiến nhiều vườn rau bị hỏng, bị úng ngập không cho thu, hoặc có vườn được thu nhưng chỉ cho thu ít. Quá trình vận chuyển đi bán gặp mưa gió cũng khó tránh khỏi làm rau thối, dập.

 

Do khó khăn từ các khâu sản xuất, cung ứng nguồn hàng nên rau xanh ngày một “đội giá” lên. Chỉ trong khoảng nửa tháng nay, giá nhiều loại rau, củ, quả trên thị trường thành phố đã tăng rưỡi, gấp đôi so với trước. Đơn cử như giá rau cải xanh từ 4.500 đồng – 5.000 đồng/bó tăng lên 7.000 đồng – 8000 đồng/bó; giá rau muống từ 4.000 đồng/bó tăng lên 7.000 đồng/bó; giá rau ngót từ 3.000 đồng/bó tăng lên 5.000 đồng/bó; giá rau đay, mồng tơi từ 5.000 đồng/bó tăng lên 7.000 đồng/bó; giá cà chua từ 10.000 – 11.000 đồng/kg tăng lên 17.000 đồng – 20.000 đồng/kg; giá bí đao từ 8.000 đồng/kg tăng lên 10.000 đồng/kg; rau thơm các loại như xà lách, mùi tàu, húng bạc hà, hành lá, thì là… đều tăng giá gấp đôi so với trước.

 

Xã Sủ Ngòi là một trong những vùng rau lớn chuyên cung cấp cho thị trường thành phố. Ông Nguyễn Văn Sỏn – một hộ chuyên trồng rau ở xóm 5 cho biết: Nửa tháng trước, gia đình ông cứ vài ngày lại đều đặn cho thu hàng trăm bó rau xanh các loại. Khổ nỗi, đận này, mưa bão, úng ngập quá, hàng tuần may ra mới thu được vài chục bó, việc cắt rau lúc mưa bão cũng vất vả, khó khăn hơn. Tiếc công, nhiều hộ trong xóm nhặt nhạnh được mớ nào thường ra thẳng chợ bán chứ không hay bán đổ cho khách mua buôn như dạo có nhiều.   

 

Giá các loại rau, củ, quả tuy tăng nhưng sự thiếu hụt, giảm thu về lượng khiến người trồng rau không khỏi lo lắng, sốt ruột. Những tiểu thương buôn bán ở các chợ cũng chung tâm trạng bởi hàng khan hiếm, giá cả “đội lên”, việc làm ăn cũng không thuận lợi, lượng khách sụt giảm. Nhiều người tiêu dùng không tránh khỏi tâm lý ngao ngán trước tình hình giá rau xanh tăng vọt. Bà Bùi Thị Thìn ở tổ 13, phường Tân Thịnh cho biết: dạo này, giá rau đã cao mà bó rau cũng chẳng đầy đặn như chỉ bằng 2/3, thậm chí một nửa so với trước.

 

Trong khi rau xanh đội giá thì giá các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, gà, bò, hàng đông lạnh không tăng, một vài thực phẩm tăng nhẹ. Mưa bão còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tới thị trường rau xanh trong vài ngày tới. Một số loại rau, củ, quả vụ thu – đông lúc này cũng bước vào kỳ thu hoạch giúp hạ cơn sốt giá, sốt hàng rau xanh hiện nay.

 

                                                                Bùi Minh

 

Các tin khác


Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục