Quang cảnh buổi tọa đàm.
(HBĐT) - Ngày 08/11, Tỉnh ủy đã phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm về nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành và tương đương.
Tham dự buổi tọa đàm về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cùng các cán bộ lãnh đạo các Vụ chức năng của Học viện.
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã trao đổi, nêu ra nhiều vấn đề về thực tiễn; những kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm có được trong quá trình hoạt động thực tiễn công tác của bản thân đóng góp vào việc cải tiến, đổi mới nội dung, chương trình biên soạn khung, đề cương chi tiết, tập bài giảng chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh. Đồng thời đã tập trung và thống nhất chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo các sở, ngành và tương đương của tỉnh là rất cần thiết. Đặc biệt là đối với các cán bộ mới được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành. Bởi đây là đội ngũ cán bộ cốt cán ngoài việc tham gia làm công tác quản lý, điều hành công việc tại đơn vị còn là đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát KT-XH, AN-QP. Do đó, trong chương trình bồi dưỡng cũng cần tăng thêm các chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào nội dung chương trình, bổ sung các chuyên đề về kỹ năng phối hợp liên ngành trong công tác quản lý.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Quang và PGS, TS Lê Quốc Lý đã thống nhất các nội dung, ý kiến thảo luận. Đồng thời cho rằng, thời gian bồi dưỡng không quá 10 ngày là hợp lý. Cần tập trung vào việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo và cập nhật kiến thức mới, còn về phần lý luận chung nên để học viên tự nghiên cứu. Tăng số lượng các chuyên đề về kỹ năng thảo luận nhóm. Về phía Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu phối hợp với lãnh đạo các tỉnh để tổ chức mở các lớp bồi dưỡng ngay tại địa phương nhằm tích cực nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng về cả số lượng và chất lượng.
Mạnh Hùng