(HBĐT) - Đặt mua, đọc và làm theo Báo Đảng là một trong những yêu cầu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi lẽ, báo chí không chỉ đăng tải những thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội mà còn tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ những gương điển hình tiên tiến trong muôn mặt đời sống xã hội, có tác dụng giáo dục và động viên phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của xã hội; đồng thời là cầu nối giữa dân với Đảng, giữa Đảng với dân. Chính vì tầm quan trọng của báo chí mà Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 11-CT/TW ngày 18/12/1996 về “Đặt mua, đọc Báo, tạp chí của Đảng” và Tỉnh ủy Hòa Bình cũng ra Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/8/2003 về “Tăng cường lãnh đạo công tác phát hành và sử dụng Báo Đảng”.
Vậy mà, trong buổi giao lưu nhân tổng kết một hoạt động phong trào, có vị lãnh đạo của một cơ quan cấp tỉnh đã vô tư phát biểu: Đến gần chục năm nay chưa nhìn thấy Báo Đảng bộ... Mọi người sững sờ, lãnh đạo cấp sở, ngành mà còn thế này thì cán bộ quần chúng trong đơn vị nhận thức đến đâu về Chỉ thị của Đảng và của Tỉnh ủy.
Ngoài ra, vị lãnh đạo này đã vô tình thú nhận là cấp ủy cơ quan đó chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy và Công văn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về mua, đọc và làm theo Báo Đảng.
Thiết nghĩ, những việc làm và nhận thức chưa đúng đó sẽ sớm được khắc phục để Chỉ thị, nghị quyết của Đảng thực sự được thực hiện nghiêm túc ở mỗi cơ sở Đảng và mỗi đảng viên.
Hải Giang