Từ các mô hình “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu đã vận động nhân dân đóng góp công sức xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển KT-XH. Ảnh: Người dân xã Mai Hịch tích cực tham gia chương trình cứng hóa GTNT. Ảnh: H.T

Từ các mô hình “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền huyện Mai Châu đã vận động nhân dân đóng góp công sức xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển KT-XH. Ảnh: Người dân xã Mai Hịch tích cực tham gia chương trình cứng hóa GTNT. Ảnh: H.T

(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Huyện ủy Mai Châu, phong trào thi đua dân vận khéo đã được các ngành, xã, thị trấn trong toàn huyện hưởng ứng nhiệt tình, do đó, nhiều mô hình điển hình đã được phát huy và nhân rộng trong toàn huyện. Để đạt được kết quả đó, MTTQ và các ngành, đoàn thể đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia.

 

Trong quá trình thực hiện đã có 100% chi bộ tổ chức triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng được 26 mô hình về phát triển kinh tế, 20 mô hình về công tác xã hội, 15 mô hình về AN-QP, 6 mô hình xây dựng Đảng, đoàn thể. Các mô hình trên được triển khai đã mang lại hiệu quả cao góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các công trình phúc lợi, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, tăng thu nhập.

 

Để phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phát huy được hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập ổn định cho người nông dân, đến nay, huyện Mai Châu đã xây dựng được các mô hình tiêu biểu như: mô hình thâm canh lúa chất lượng cao tại xã Chiềng Châu, Mai Hạ, thị trấn Mai Châu, nuôi lợn tại xã Ba Khan, Pà Cò, Tân Dân, Tân Mai, Thung Khe; trồng cây đặc sản địa phương như tỏi ở xã Pù Bin, Noong Luông, ngô ở xã Thung Khe; trồng cây ngô năng suất cao ở xã Pà Cò, Hang Kia, Ba Khan; chăn nuôi gà địa phương ở xã Hang Kia, Pà Cò... Đây là những mô hình đã, đang mang lại giá trị kinh tế cao, có sức sống bền vững, huy động lợi thế, tiềm năng tạo việc làm nâng cao thu nhập làm thay đổi bộ mặt các KDC. Bên cạnh những mô hình phát triển về lĩnh vực kinh tế, huyện Mai Châu còn có các mô hình “Dân vận khéo” ở lĩnh vực khác như công tác xã hội với mô hình vận động nhân dân hiến đất ở xã Mai Hịch, Xăm Khòe, Piềng Vế, chương trình cứng hóa GTNT ở xã Mai Hịch, Xăm Khòe, Bao La, lĩnh vực QP-AN với mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT, xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng địa bàn không có ma túy, toàn dân tham gia giao nộp vũ khí vật liêu nổ.

 

Để đạt được những kết quả trên là sự nỗ lực không ngừng của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận. Mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị cơ sở trong toàn huyện về công tác vận động quần chúng của Đảng. Thông qua mô hình dân vận khéo đã động viên, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu,  nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH, đấu tranh phòng - chống TNXH ở Mai Châu.

 

                                                                     Đinh thảo

                                                                (Đài Mai Châu)

 

 

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh

Chiều 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 7/5, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản và đơn vị tài trợ thực hiện Dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam” (VIE071). Tham dự có đại diện Tổ chức hỗ trợ NCT tại Việt Nam (HAI), lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn: 

Huyện Lạc Sơn áp dụng sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong việc quản lý, điều hành, phát triển KT-XH trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn huyện.

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục