Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát tại huyện Lương Sơn.

Đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát tại huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Ngày 15/11, Đoàn công tác của TT HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại huyện Lương Sơn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện các Ban HĐND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Theo báo cáo của huyện Lương Sơn, tính đến hết tháng 10/2012, huyện đã hoàn thành 8/18 chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết HĐND. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 18%; cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm 19,1%, CN-XD 45,9%, TM-DV 35%; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 26 doanh nghiệp với số vốn trên 170 tỷ đồng. Thu NSNN đạt gần 50 tỷ đồng, bình quân thu nhập đầu người đạt 25,3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 7,23%. Giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động nông thôn; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 81%. VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, công tác GD&ĐT từng bước được triển khai có hiệu quả (20 xã, thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non). Tình hình ANCT-TTATXH được ổn định, giữ vững. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 19/19 xã đã thành lập BQL NTM cấp xã, chỉ đạo 4 xã khẩn trương hoàn thành Đề án để phê hoạch quy hoạch xây dựng NTM. Về thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP với việc đầu tư công thắt chặt nên doanh nghiệp khó có khó khả năng quay vòng vốn để SX-KD, hàng tồn kho nhiều do tình hình tiêu thụ sản phẩm còn chậm, việc xử lý nợ thuế chưa quyết liệt.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và làm rõ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 10 tháng năm 2012 trên địa bàn huyện như: tình hình các nhà đầu tư tại các KCN hiện nay; các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế; các giải pháp cụ thể để đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn để đẩy lùi TNXH và giảm tỷ lệ TNGT. Đồng thời, phân tích, đánh giá những những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và bố trí nguồn vốn đầu tư cho các dự án đã được tỉnh phê duyệt, nhất là các công trình kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thu hút đầu tư và quy hoạch, tạo nguồn nhân lực cho huyện, thu hồi đất một số tổ chức hoạt động kinh doanh kém hiệu quả làm thất thoát nguồn thu của huyện…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của huyện Lương Sơn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT–XH 10 tháng năm 2012. Đồng chí yêu cầu thời gian tới huyện cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung đó là: sớm đưa huyện Lương Sơn thành vùng động lực kinh tế chính thu hút nguồn đầu tư và là nguồn thu NSNN chính trong tương lai của tỉnh, trong đó, cần tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành rà soát lại các ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; động viên bà con nhân dân tăng năng suất thu hoạch trong vụ đông sắp tới; đánh giá đầy đủ kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn; việc giải phóng mặt bằng cần tập trung dân chủ trong nhân dân và có sự đồng bộ giữa các ban, ngành trong huyện; nâng cao công tác đào tạo và dạy nghề dài hạn cho người lao động nông thôn vào làm tại các KCN; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt công tác ANCT – TTATXH tại địa phương; cần chú trọng công tác đào tạo cán bộ, quy hoạch sử dụng cản bộ tại địa phương.

 

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và kiểm tra tình hình phát triển KT – XH 10 tháng năm 2012 tại xã Nhuận Trạch.

 

                                                                                 Lưu An

 

 

Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục